Đề xuất thu phí cao tốc theo giờ cao điểm, thấp điểm

15/02/2017 08:32 GMT+7

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) vừa đề xuất phương án điều chỉnh mức phí qua Trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo giờ cao điểm, thấp điểm trong các dịp lễ, tết để giảm ùn tắc.


Theo đó, phí vào giờ cao điểm (từ 7 - 19 giờ) sẽ tăng gấp 2 lần mức phí thông thường, các khung giờ thấp điểm (từ 19 giờ - 7 giờ sáng hôm sau) sẽ giảm bằng 1/2 mức phí hiện tại.
Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, do VEC quản lý, đang áp dụng mức phí 2.000 đồng/km/CPU (xe tiêu chuẩn). Dự kiến việc điều chỉnh mức phí chỉ áp dụng vào dịp lễ, tết hoặc cuối tuần để giảm tải ùn tắc, ngày bình thường vẫn áp dụng mức phí như hiện tại.
Lãnh đạo VEC cũng cho biết sẽ nghiên cứu tiến tới áp dụng đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào các dịp lễ, tết. Nếu được chấp thuận, việc thử nghiệm sẽ tiến hành trong 3 tháng, căn cứ vào thực tế sẽ đánh giá tình hình và báo cáo Bộ GTVT xem xét.
Ngoài ra, để khuyến khích người dân sử dụng thu phí tự động, VEC đang tính toán sẽ phát hành thẻ OBU (loại thẻ dùng trong hệ thống thu phí tự động) và cho người dân mượn miễn phí; đồng thời giảm 10% mức phí với những người sử dụng thu phí tự động, khuyến khích áp dụng với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.