Đề xuất cho lao động bị cách ly lùi thời gian nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

24/03/2020 16:31 GMT+7

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị cách ly y tế hoặc điều trị bệnh do nhiễm Covid-19 có thể được lùi thời gian nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Đây là đề xuất của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam với các cơ quan chức năng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ kéo dài.
Theo số liệu tổng hợp của ngành BHXH, trong quý 1.2020, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện là 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 (346.582 người) với số tiền được chi trả ước thực hiện là 2.119 tỉ đồng.
Số người được chi trả hỗ trợ học nghề ước thực hiện là 8.160 người, tăng khoảng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019 (7.409 người) với số tiền chi trả ước thực hiện là 18 tỉ đồng.
Theo luật Việc làm, trong thời hạn 3 tháng kể từ khi nghỉ việc lao động phải nộp hồ sơ cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, nhiều trường hợp người lao động bị thất nghiệp đang chờ nhận trợ cấp thất nghiệp phải đi cách ly y tế hoặc bị nhiễm Covid-19 không thể đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo thời hạn quy định. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Việt Nam đề xuất, cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền trợ cấp bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.