Đẩy nhanh tiến độ xây mới các bệnh viện ở TP.HCM

09/11/2016 14:05 GMT+7

Chiều 8.11, đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu làm việc với UBND, Sở Y tế và các bệnh viện TP.HCM về tiến độ xây dựng các bệnh viện lớn; việc cải thiện chất lượng, thái độ phục vụ người bệnh; tình hình bệnh do vi rút Zika.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP, trước số ca nhiễm vi rút Zika gia tăng, TP đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh này và cả bệnh sốt xuất huyết; chỉ đạo Sở Y tế tuyên truyền để người dân phòng bệnh; giao Sở TN-MT chủ trì ra quân các ngày cuối tuần làm vệ sinh môi trường, phun thuốc phòng bệnh.
Báo đài cũng tham gia truyền thông giúp người dân nâng cao hiểu biết về phòng bệnh Zika. Sở Y tế cho biết hiện TP có 29 ca nhiễm vi rút Zika.
Về tiến độ xây mới các bệnh viện (BV) lớn, BV chuyên khoa, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cho biết BV Nhi đồng TP (ở H.Bình Chánh) xây mới quy mô 1.000 giường, tổng vốn đầu tư 4.476 tỉ đồng, tổng diện tích xây dựng hơn 24.000 m2, 8 tầng.
Theo ông Bỉnh, BV này đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng cuối năm 2016, giúp giảm tải cho BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2. Với BV Ung bướu (cơ sở 2), xây mới ở Q.9, quy mô 1.000 giường, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng, 10 tầng, khởi công 6.2016, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để cuối năm 2017 đưa vào sử dụng.
Về công trình Viện Chấn thương chỉnh hình (trong khuôn viên BV Quân y 175, thuộc Bộ Quốc phòng), thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc BV Quân y 175 cho biết tháng 1.2017 sẽ hoàn thiện phần thô, khẩn trương để dự kiến quý 2/2018 đưa vào sử dụng.
Tại buổi làm việc, một số ý kiến cho rằng, ngoài việc coi trọng đào tạo nhân lực chuyên môn cho các BV mới, cần quan tâm đến khía cạnh quản lý BV, vì quản lý tốt thì mới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh, giúp BV phát triển. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết tháng 12 tới Bộ sẽ mở khóa đào tạo nhân lực quản lý BV; đào tạo các giám đốc.
Sáng cùng ngày, đoàn Bộ Y tế làm việc với BV Nhân dân 115, TP.HCM về cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh. Tại buổi làm việc, Bộ Y tế công bố khảo sát độc lập của đoàn Bộ Y tế trước đó về sự hài lòng của người bệnh tại BV Nhân dân 115.
Theo công bố: 94,9% người bệnh hài lòng về thái độ phục vụ của y, bác sĩ; không có hiện tượng "phong bì"; việc chăm sóc, hướng dẫn bệnh nhân tận tình; tổng thời gian chờ khám (có làm các chẩn đoán cận lâm sàng) giảm từ 3 giờ 11 phút xuống còn 2 giờ 28 phút.
Tuy nhiên, đoàn khảo sát của Bộ lưu ý, thời gian khám cho một bệnh nhân bình quân tại BV Nhân dân 115 quá ngắn - chỉ 3 phút 75, trong khi khảo sát tại 26 BV khác, thời gian này là khoảng 17 phút. Đồng thời đề nghị BV tăng bàn khám để tăng số lượng khám ngoại trú (hiện khám dưới 2.000 ca/ngày).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.