Đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Phan Thiết

14/06/2017 08:31 GMT+7

Sân bay Phan Thiết được đặt ở xã Thiện Nghiệp, ngoại ô TP.Phan Thiết, là sân bay lưỡng dụng (cả cho dân sự và nhiệm vụ an ninh quốc phòng), có tổng diện tích 542 ha.

Ngày 13.6, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh cho biết ông và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch để đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Phan Thiết.Theo ông Cảnh, tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Quốc phòng giải ngân hết số tiền đền bù giải tỏa sân bay Phan Thiết (135 tỉ đồng, mới chi 50 tỉ đồng); phê duyệt phần kinh phí chênh lệch do nâng cấp đường băng sân bay từ cấp 4C lên 4E và sớm có quyết định phê duyệt nhà đầu tư quân sự để phối hợp với nhà đầu tư BOT dân sự.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và đề nghị Bình Thuận khẩn trương làm tốt công tác đền bù giải tỏa bàn giao hết mặt bằng cho nhà đầu tư (hiện mới giải tỏa được trên 80% diện tích).
Sân bay Phan Thiết được đặt ở xã Thiện Nghiệp, ngoại ô TP.Phan Thiết, là sân bay lưỡng dụng (cả cho dân sự và nhiệm vụ an ninh quốc phòng), có tổng diện tích 542 ha. Vốn ban đầu dự kiến là 5.600 tỉ đồng (chưa tính phát sinh chi phí từ đường băng 4C lên 4E).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.