Dân mạng chỉ nhau 'chiêu' lách lệnh cấm đỗ xe ở trung tâm thành phố Hải Phòng

29/12/2017 19:28 GMT+7

Nhiều người đã nghĩ ra không ít cách để "đối phó" với lệnh cấm đỗ xe ô tô tại các tuyến đường thuộc dải trung tâm thành phố Hải Phòng.

Sau 1 tuần thực hiện lệnh cấm đỗ xe tại các tuyến đường thuộc dải trung tâm thành phố Hải Phòng, nhiều người đã nghĩ ra khá nhiều chiêu trò để "thích nghi" với lệnh cấm này.
Mới đây, trên diễn đàn Otofun Hải Phòng, thành viên Lê Anh Tuấn phổ biến "sáng kiến" cách dừng xe để ăn sáng: "Xe dừng, vẫn nổ máy, một người xuống ăn phở, ăn xong lại ra ngồi lên xe cho người còn lại vào ăn tiếp. Vui đáo để". Thực tế, "chiêu" này đã được một số người áp dụng.
Một "chiêu" khác được người dân áp dụng là đưa xe về trạng thái... khẩn cấp. Theo đó, nhiều xe đỗ bên đường, vẫn nổ máy và bật tất cả đèn xin đường. Hình ảnh này rất phổ biến, đến mức được nhiều người đưa lên mạng và gọi các tuyến đường này là... phố đèn vàng. Điều này khiến người ta nhớ lại cách đây khoảng 1 năm, người dân Hải Phòng khi đi xe máy trên đường 353 (từ nội thành Hải Phòng ra quận Đồ Sơn) cũng đồng loạt bật đèn xin đường bên trái trong khi vẫn đi thẳng, do làn đường dành cho xe máy chật hẹp, lượng xe lại lớn, nên người điều khiển phương tiện nghĩ ra cách trên để đi sang làn đường dành cho ô tô mà không bị cảnh sát giao thông thổi phạt.
Cũng trên mạng xã hội, nhiều người còn đưa ra một số ý tưởng hài hước khác để đỗ xe. Một tài khoản trên Facebook viết: "Các cụ, mợ thủ sẵn cái bơm dự phòng nhé. Lúc nào cần đỗ xuống xì hết hơi lốp, bật đèn cảnh báo rồi khóa xe đi làm việc. Xong việc thì bơm xe lên". Tài khoản Binh Hai "bày cách": Thuê lái xe riêng, vào ăn sáng, cà phê tùy ý, khi nào ăn xong bảo lái xe quay lại đón".
Vì quá bí chỗ đỗ xe, nhiều người đã đỗ cả vào sân nhà hát lớn, quảng trường nhà triển lãm... hay khuôn viên tượng đài nữ tướng Lê Chân. "Tôi đi 2 vòng quanh dải trung tâm để tìm điểm gửi xe mà không có đành đưa vào chân tượng đài nữ tướng Lê Chân đỗ. Đó là những điểm tôi thực sự không muốn đỗ vì nhưng bí quá", anh N.M.T (26 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phòng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) cho biết.
bi-hai-do-xe
Ô tô đỗ ngay sau biển cấm trước vườn hoa Kim Đồng tại thành phố Hải Phòng Ảnh Lê Tân
Đáng chú ý, trong khi người dân buộc phải chấp hành việc cấm đỗ xe thì tại 2 đường ngang trước cửa vườn hoa Kim Đồng và vườn hoa Nhà Kèn, ô tô vẫn đỗ hàng dài và có người trông xe. Theo một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng), đây là 2 điểm trông xe của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Linh Trang và tổ trông xe của thương binh đã có từ lâu. Đại diện 2 đơn vị này đã có kiến nghị về lộ trình xử lý nên tạm thời vẫn tồn tại".
Vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hồng Bàng, cũng cho biết, về cơ bản người dân chấp hành tốt lệnh cấm đỗ xe, trong khi các lực lượng cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở. Theo trung tá Trần Đức Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng), đơn vị quản lý đoạn đường Nguyễn Đức Cảnh, 1 trong 4 tuyến đường chính bị cấm đỗ xe, các lực lượng chức năng chưa xử phạt việc đỗ xe mà mới chỉ nhắc nhở, nến xe nào cố tình vi phạm sẽ bị kéo về bãi tập kết.
Bắt đầu từ ngày 20.12, thành phố Hải Phòng cấm đỗ xe ô tô tại các tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung và các đường ngang thuộc dải trung tâm thành phố. UBND thành phố Hải Phòng cũng công bố các tuyến đường gần khu vực này được đỗ xe. Đó là các đường phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Ký Con, Nguyễn Thái Học, Minh Khai, Lý Tự Trọng, Điện Biên Phủ, Phạm Ngũ Lão, Cát Cụt và Trần Bình Trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.