Dân chịu không nổi vì kênh ô nhiễm

Giang Phương
Giang Phương
17/11/2018 10:36 GMT+7

Khoảng hơn 1 tháng nay, tại kênh Tây (đoạn cầu K21, thuộc xã Tân Bình, TP.Tây Ninh) xuất hiện bèo tây dày đặc và rác thải lềnh bềnh trên mặt nước.

Trong khi đó, dòng kênh này phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho người dân khu vực TP.Tây Ninh và H.Hòa Thành.
Bà Nguyễn Thị Thu (59 tuổi, ngụ xã Tân Bình, TP.Tây Ninh) cho biết đã sống hơn 10 năm qua trên bờ kênh Tây nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh con kênh bị bèo, cỏ lấn và tràn ngập rác thải. Có hôm, bà thấy có người chạy xe ngang kênh ném cả bao rác thải xuống lòng kênh. Thậm chí, còn ném cả xác heo, chó, mèo chết xuống dòng nước rồi bỏ chạy khiến người dân sống ven hai bên bờ khốn đốn gần 1 tuần lễ vì mùi hôi thối. “Trước đó, con cháu tôi thường xuống kênh bắt cá nhưng hơn tháng nay chẳng đứa nào dám lội nước vì quá bẩn”, bà Thu cho biết.
Dân chịu không nổi vì kênh ô nhiễm1
Dòng nước hiện tại bị bèo, rác tấn công Ảnh: Giang Phương
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dòng kênh Tây đoạn qua cầu K21 (đường ĐT 785, xã Tân Bình) xanh um bèo và rất nhiều rác thải đựng trong bịch nhựa nằm xen lẫn. PV cũng ghi nhận xác động vật chết đang phân hủy nổi trên mặt nước trong thời điểm này. Nhiều người dân mà chúng tôi gặp rất bức xúc và lo lắng trước tình trạng này. Bởi vì chỉ trước đó hơn 1 tháng, PV ghi nhận đoạn kênh này rất xanh trong và nhiều người đánh bắt cá trên lòng kênh.
Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Tây Ninh, cho hay khoảng 1 tháng nay, kể từ khi Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đóng nước kênh Tây (tại cầu K21) để triển khai thực hiện dự án nâng cấp, kiên cố hóa kênh thì các chỉ số chất lượng nước tại kênh thấp hơn so với trước đây.
Ngày 15.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quang Hùng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, cho biết bèo xuất hiện nhiều trên kênh Tây là do nước kênh tạm đóng để thi công nâng cấp, sửa chữa một số đoạn kênh nên dòng nước bị tù đọng, bèo từ đầu nguồn đổ ra kênh sinh sôi nảy nở.
Trước tình trạng này, công ty đã có kế hoạch vớt bèo trên kênh Tây để bảo đảm chất lượng nguồn nước đầu vào cho nhà máy xử lý, cung cấp nước sinh hoạt.
Cũng theo ông Hùng, dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp kênh Tây do Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa làm chủ đầu tư. Trước đó, dự án được Bộ NN-PTNT phê duyệt với tổng vốn đầu tư 400 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 đang được thi công giai đoạn 1 (khu vực gần cầu K21).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.