Đặc biệt trên báo in ngày 8.4

08/04/2015 05:28 GMT+7

Tràn lan phụ gia độc hại; Trốn đóng BHXH bị xử lý hình sự; Khởi tố, truy tố rồi… treo 22 năm!; Thêm công trình che chắn bờ biển Nha Trang; Nhiều trường không xét chứng chỉ ngoại ngữ; Đừng để di sản oằn lưng gánh du lịch; Đội tuyển của cảnh sát, thợ điện, thủ kho…; Mỹ đẩy mạnh “tái cân bằng” ở châu Á… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.4.

Tràn lan phụ gia độc hại; Trốn đóng BHXH bị xử lý hình sự; Khởi tố, truy tố rồi… treo 22 năm!; Thêm công trình che chắn bờ biển Nha Trang; Nhiều trường không xét chứng chỉ ngoại ngữ; Đừng để di sản oằn lưng gánh du lịch; Đội tuyển của cảnh sát, thợ điện, thủ kho…; Mỹ đẩy mạnh “tái cân bằng” ở châu Á… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.4.

Tràn lan phụ gia độc hại

Nhu cầu sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm đang ngày một tăng cao. Tận dụng cơ hội này, những hóa chất độc hại với giá rẻ cũng tràn ngập thị trường, gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng. (trang 3)
Trốn đóng BHXH bị xử lý hình sự
Việc gian lận, trục lợi trong BHXH tương đối phổ biến, không chỉ ảnh hưởng quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, người tham gia bảo hiểm mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sự ổn định và phát triển của chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi quy định không đóng BHXH cũng bị truy cứu hình sự. (trang 4)
Khởi tố, truy tố rồi… treo 22 năm!
Năm 1991, ông Phan Văn Lá (ngụ ấp 8, xã Vĩnh Công, H.Châu Thành, Long An) bị TAND H.Châu Thành phạt 4 năm tù về tội “hủy hoại tài sản XHCN”. Bản án sơ thẩm sau đó bị tòa phúc thẩm tuyên hủy và trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại. Nhưng tới 22 năm sau, cơ quan điều tra mới có quyết định đình chỉ vụ án, lúc này “bị can” đã 46 tuổi! (trang 4)
Thêm công trình che chắn bờ biển Nha Trang
Những ngày gần đây, nhiều người dân và du khách khi đến Nha Trang băn khoăn khi thấy một công trình bê tông, cốt thép nằm trong Công viên Phù Đổng, bên bờ biển Nha Trang đang “lồi” lên. (trang 7)
Nhiều trường không xét chứng chỉ ngoại ngữ
Nhiều trường ĐH lớn ở Hà Nội, TP.HCM sẽ không xét tới các chứng chỉ của môn ngoại ngữ mà yêu cầu thí sinh dự thi môn này để có một mặt bằng chung nhằm thuận lợi trong khâu xét tuyển. (trang 8)
Đội tuyển của cảnh sát, thợ điện, thủ kho…
Sau đúng phân nửa chặng đường của vòng loại Euro 2016, họ đã thua tuyệt đối 5 trận, thủng lưới 27 bàn và ghi đúng 1 bàn. “Họ” ở đây là Gibraltar, đội tuyển với hàng loạt kỷ lục "ngược" trong làng cầu thế giới. (trang 16)
Mỹ đẩy mạnh “tái cân bằng” ở châu Á
Giai đoạn tiếp theo trong chiến lược tái bố trí quân sự tại châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ được Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter công bố ngay trước chuyến thăm châu Á. Trong đó, riêng đối với Đông Nam Á, ông Carter nhấn mạnh các hợp tác với Philippines, VN, Malaysia và Indonesia bằng cách cung cấp những phương tiện tăng cường an ninh biển và giảm thiểu thiên tai, hay hỗ trợ Singapore thiết lập trung tâm chia sẻ thông tin và cứu trợ thảm họa. (trang 19)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.