Đặc biệt trên báo in ngày 6.7.2018

06/07/2018 05:17 GMT+7

Chính phủ điện tử “vướng” liên thông; Bắt nhóm nhận tiền nước ngoài để đặt bom khủng bố; Nước đe dọa chiến dịch giải cứu ở Thái Lan… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 6.7.2018.

Chính phủ điện tử “vướng” liên thông: Số lượng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh được công bố cao, nhưng hiệu quả giải quyết hồ sơ trực tuyến thấp là thực trạng được nêu ra tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2018, diễn ra hôm qua (5.7) tại Hà Nội. (trang 2)
Bắt nhóm nhận tiền nước ngoài để đặt bom khủng bố: Chiều 5.7, Công an TP.HCM họp báo công bố kết quả điều tra vụ đặt bom tại trụ sở Công an P.12, Q.Tân Bình ngày 20.6. Theo đó, Công an bắt giam 7 nghi phạm, thu giữ 8 quả nổ, 38 kíp nổ, 10 kg thuốc nổ TNT... (trang 5)
Nước đe dọa chiến dịch giải cứu ở Thái Lan: Lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách để đối phó nguy cơ nước lại dâng cao trong hang Tham Luang Nang Non, gây thách thức lớn cho chiến dịch đưa các nạn nhân ra ngoài. (trang 24)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.