Đặc biệt trên Báo in ngày 5.7.2018

05/07/2018 05:14 GMT+7

Hơn 1.000 toa tàu “hết đát”; Không được công bố kết quả thi THPT quốc gia trước ngày 11.7; Công cụ tuyên truyền mờ ám của Trung Quốc về Biển Đông … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 5.7.2018.

Hơn 1.000 toa tàu “hết đát”: Từ 1.7, quy định áp dụng niên hạn đối với các phương tiện đường sắt chính thức có hiệu lực, nên hơn 1.000 toa tàu sẽ phải bị loại bỏ, thay mới. Nhưng nguồn vốn để thay mới lại là câu hỏi chưa có trả lời. (trang 2)
Không được công bố kết quả thi THPT quốc gia trước ngày 11.7: Sau khi kiểm tra việc chấm thi ở nhiều địa phương, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đã đưa ra những nhận định ban đầu về việc chấm thi THPT quốc gia 2018. (trang 17)

ng cụ tuyên truyền mờ ám của Trung Quốc về Biển Đông: Ngoài hệ thống truyền thông nhà nước và các học giả khét tiếng có quan điểm cứng rắn như Ngô Sĩ Tồn, Đới Húc hay Lý Kiệt, Trung Quốc còn đang sử dụng nhiều công cụ khác, khó nhận ra hơn để ra sức tuyên truyền những lập luận của nước này về tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.