Đặc biệt trên báo in ngày 27.12.2017

27/12/2017 05:00 GMT+7

Đừng để người tài “ngán” Nhà nước; Đề xuất rút ngắn năm học Học sinh có thể học theo tín chỉ; Mỹ, Trung liên kết đối phó Triều Tiên… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.12.2017.

Đừng để người tài “ngán” Nhà nước
Việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo trẻ là con lãnh đạo vừa bị xử lý sau khi Ủy ban Kiểm tra T.Ư phát hiện nhiều sai phạm trong cất nhắc, bổ nhiệm cho thấy công tác cán bộ cần phải nghiêm và chặt chẽ hơn nữa, để triệt tiêu tình trạng “tham nhũng quyền lực”, qua đó người thực tài được trọng dụng trong bộ máy nhà nước.
Đề xuất rút ngắn năm học Học sinh có thể học theo tín chỉ
Hôm qua 26.12, Thanh Niên có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, liên quan đến những đề xuất rút ngắn năm học, luật hóa học qua mạng, cho con em người nước ngoài học trường công trên địa bàn TP...
Mỹ, Trung liên kết đối phó Triều Tiên
Mỹ cùng Trung Quốc được cho là đang đẩy mạnh chia sẻ thông tin về hiệu quả của việc trừng phạt Triều Tiên cũng như chuẩn bị cho trường hợp xung đột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.