Đặc biệt trên báo in ngày 24.7.2018

24/07/2018 05:12 GMT+7

Chấn động gian lận chấm thi ở Sơn La: Dữ liệu bài thi gốc bị “mất tích”; “Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới phẫu thuật tại Đà Nẵng; Bình Dương nói gì về thông tin liên quan vụ án Út “trọc”… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.7.2018.

Chấn động gian lận chấm thi ở Sơn La: Dữ liệu bài thi gốc bị “mất tích”: Vấn đề nan giải hiện nay của việc gian lận chấm thi ở Sơn La là dữ liệu bài thi gốc đã bị “mất tích” nên Bộ GD-ĐT chưa thể có căn cứ để trả điểm thực về cho các thí sinh. (trang 2)
“Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới phẫu thuật tại Đà Nẵng: Giáo sư - bác sĩ Masatoshi Makuuchi (73 tuổi, người Nhật), được xem như là một “huyền thoại sống” về ghép tạng trên thế giới, thực hiện thành công ca phẫu thuật miễn phí cắt khối tá tràng đầu tụy cho bệnh nhân N.T.T (61 tuổi, Lâm Đồng) tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. (trang 4)
Bình Dương nói gì về thông tin liên quan vụ án Út “trọc”: Trước thông tin cho rằng trong vụ án Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út “trọc”) sắp được đưa ra xét xử vào ngày 30.7, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương từng có bút phê cho Út “trọc” dẫn đến thất thoát ngân sách trên 1,4 tỉ đồng, chiều qua (23.7), lãnh đạo địa phương này đã lên tiếng. (trang 5)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.