Đặc biệt trên Báo in ngày 21.07.2018

21/07/2018 06:00 GMT+7

Bẫy “tiền ảo”; Làm chủ chính mình; Dịch vụ an ninh Trung Quốc gặp khó ở nước ngoài… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.07.2018.

Bẫy “tiền ảo”: Nghe lời hứa hẹn lãi “khủng” từ một công ty không hề hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư, khoảng 6.000 người đã bỏ ra 200 tỉ đồng đổi lấy các dãy số “ảo” để rồi bị lừa mất tiền. (trang 2)

Làm chủ chính mình: Tiếp tục loạt phóng sự “Đi tìm hấp lực của thiền” là chuyện một số người trong cuộc đã và đang trải nghiệm, thực hành thiền đưa ra những góc nhìn, cách hiểu của họ về thiền, về việc ứng dụng thiền vào cuộc sống hiện nay. (trang 16)

Dịch vụ an ninh Trung Quốc gặp khó ở nước ngoài: Trong bối cảnh sáng kiến Vành đai, Con đường tạo cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, các công ty an ninh tư nhân (PSC) của nước này cũng nuôi tham vọng thâu tóm thị trường béo bở, nhưng lại vướng phải những thách thức nội tại. Trung Quốc hiện có hơn 5.000 PSC nhưng chưa tới 20 công ty đủ khả năng hoạt động ở nước ngoài. (trang 23)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.