Đặc biệt trên báo in ngày 20.10.2018

20/10/2018 05:00 GMT+7

Hóa đơn điện tử hạn chế nạn né thuế; Tan nát rừng phòng hộ Sóc Sơn: “Khó giải quyết” chỉ là ngụy biện; Nhiều manh mối bất lợi cho Ả Rập Xê Út … là các thông tin hấp dẫn trên Báo Thanh Niên ngày 20.10.2018.

Hóa đơn điện tử hạn chế nạn né thuế: Kể từ 1.11, một loạt doanh nghiệp sẽ phải thay đổi hoá đơn giấy bằng hoá đơn điện tử. Đây có thể xem như là cơ hội để tiết kiệm chi phí, thay đổi quy cách kinh doanh lạc hậu sang công nghệ hiện đại, và đặc biệt hạn chế được tình trạng DN núp bóng hộ kinh doanh cá thể để né thuế. (trang 2)
Tan nát rừng phòng hộ Sóc Sơn: “Khó giải quyết” chỉ là ngụy biện: GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT, cho rằng những lý giải của chính quyền H.Sóc Sơn (Hà Nội) về việc vướng mắc khiến đất rừng bị "xẻ thịt" suốt nhiều năm chỉ là ngụy biện và thể hiện sự thiếu trách nhiệm (trang 5)
Nhiều manh mối bất lợi cho Ả Rập Xê Út: Ngày càng có nhiều nguồn tin cung cấp bằng chứng củng cố cho cáo buộc Ả Rập Xê Út liên quan vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích hơn 2 tuần qua ở Thổ Nhĩ Kỳ. (trang 23)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.