Đặc biệt trên báo in ngày 19.1.2015

19/01/2015 03:00 GMT+7

Sống chung với động vật hung dữ; Doanh nghiệp Việt thua thiệt vì hàng rào bảo vệ kém; “Đạn bọc đường” của trùm ma túy”; Làm rõ vụ kiểm lâm đem xe chở gỗ vi phạm đi giấu; Nhiều trường đại học thi môn năng khiếu; “Ô sin” ơi là “Ô sin”… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.1.2015.

Sống chung với động vật hung dữ; Doanh nghiệp Việt thua thiệt vì hàng rào bảo vệ kém; “Đạn bọc đường” của trùm ma túy”; Làm rõ vụ kiểm lâm đem xe chở gỗ vi phạm đi giấu; Nhiều trường đại học thi môn năng khiếu; “Ô sin” ơi là “Ô sin”… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.1.2015.

Sống chung với động vật hung dữ: Thanh Niên tìm hiểu thực tế tình trạng nuôi giữ động vật hung dữ như gấu, hổ, cá sấu, rắn… tại các khu dân cư vốn ẩn chứa nhiều rủi ro, mà câu chuyện gần đây một bé gái ở TP.HCM bị gấu nuôi cắn nát tay trở thành bài học nhãn tiền. (trang 3)
Doanh nghiệp Việt thua thiệt vì hàng rào bảo vệ kém: Trong khi các nước thực hiện rất gắt gao hàng rào phi thuế quan để bảo hộ hàng hóa trong nước sau hội nhập thì VN lại chưa làm được việc này, nên các doanh nghiệp lẫn nền sản xuất nội địa chịu nhiều thiệt thòi ngay trên sân nhà. (trang 4)
“Đạn bọc đường” của trùm ma túy”: Nằm trong chuỗi tư liệu “Cuộc chiến chống tội phạm” là câu chuyện Trần Văn Hưng bị truy nã do dùng súng bắn trọng thương người khác rồi dần trở thành trùm ma túy. Đến khi bị bắt, y đã “chi đậm” để mua chuột vị cán bộ công an nhằm chạy tội cho người tình. (trang 4)
Làm rõ vụ kiểm lâm đem xe chở gỗ vi phạm đi giấu: Thông tin mới nhất liên quan vụ 2 kiểm lâm viên Đặng Quốc An và Lê Quốc Vân (thuộc Tổ kiểm lâm cơ động - Hạt Kiểm lâm H.Hàm Tân - Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận) tự ý dẫn xe chở gỗ vi phạm đi giấu, rồi bị lực lượng công an bắt giữ. (trang 5)
Nhiều trường đại học thi môn năng khiếu: Phụ huynh và học sinh lớp 12 cần nắm rõ việc năm 2015, việc tuyển sinh vào các ngành năng khiếu của các trường ĐH và CĐ có nhiều chuyển biến đáng lưu ý. Thậm chí, có trường trước đây không thi, nay cũng xem năng khiếu là tiêu chí quan trọng trong xét tuyển. (trang 9)
“Ô sin” ơi là “Ô sin”: Chuyện dở khóc dở cười của một phụ nữ sau khi thuê “Ô Sin” trẻ giúp việc nhà với những ngày đâu tiên tưởng chừng như rất như ý, nhưng về sau thì… (trang 10H)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.