Đặc biệt trên báo in ngày 17.2.2019

17/02/2019 06:54 GMT+7

Thêm trường hợp rắc rối vì mua nhà đang cho thuê; Sợi buồn thổ cẩm; Nguy cơ phạt nặng khi mang thịt heo sang Đài Loan… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 17.2.2019.

Thêm trường hợp rắc rối vì mua nhà đang cho thuê: Báo Thanh Niên số ra ngày 15.2 phản ánh trường hợp ông Trần Huy Hoàn Bảo (47 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) bỏ ra gần 11 tỉ đồng để mua một căn nhà tại Q.5 năm 2018, nhưng đến nay ông Bảo không nhận được nhà do vướng hợp đồng thuê nhà giữa chủ nhà cũ và bên thuê. (trang 7)
Sợi buồn thổ cẩm: Từ ngàn xưa, các loại vải thổ cẩm là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người đồng bào thiểu số nói chung và người đồng bào Jrai nói riêng. Theo dòng chảy của thời gian, nghề dệt thổ cẩm dần bị mai một, tiếng thoi đưa cũng dần lịm tắt trong những nóc nhà sản. (trang 17)
Nguy cơ phạt nặng khi mang thịt heo sang Đài Loan: Theo CNA hôm qua, cơ quan chức năng Đài Loan từ chiều 15.2 bắt đầu kiểm tra hành lý của 100% hành khách từ VN sang vì lo ngại lây lan dịch tả lợn châu Phi (ASF). (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.