Đặc biệt trên báo in ngày 16.7.2018

16/07/2018 05:09 GMT+7

Giảm giá nhiều dịch vụ y tế; Dùng “mác” ngoại giao né thuế xe sang; Nhiều mối nguy đe dọa di sản quý… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.7.2018.

Giảm giá nhiều dịch vụ y tế: Từ ngày 15.7, có 88 giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh, trong đó đáng chú ý là giảm giá 70 dịch vụ, gồm: 6 giá khám bệnh, bình quân giảm 17%; 34 giá ngày giường bệnh, bình quân giảm 6% và 30 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, bình quân giảm 24%. Điều chỉnh tăng 9 dịch vụ, gồm: 7 giá ngày giường chủ yếu là giường hồi sức tích cực và giường hồi sức cấp cứu, bình quân điều chỉnh tăng 5% và 2 dịch vụ xét nghiệm. (trang 2)
Dùng “mác” ngoại giao né thuế xe sang: Phóng viên Thanh Niên thâm nhập tìm hiểu thực tế rhị trường mua bán các “suất” biển số xe ngoại giao hoặc công vụ trở thành nơi nhiều người giàu tìm đến để né thuế khi mua xe sang. (trang 5)
Nhiều mối nguy đe dọa di sản quý: Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối quý giá của Hà Nội đã bị đổ đất san bằng trong mấy ngày cuối tuần qua, trong khi mới vào đầu tuần (ngày 11.7), các nhà khoa học vừa nhóm họp cùng đưa ra các kiến nghị gửi lên TP để bảo tồn di chỉ này. Đó là một trong nhiều minh chứng cho thực trạng di sản bị đe dọa. (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.