Đặc biệt trên báo in ngày 15.7.2015

15/07/2015 04:28 GMT+7

Giang hồ Vũng Tàu chiếm đất bán nền; Trốn truy nã, sang Singapore mua nhà triệu đô; Tỉnh lẻ bất an vì nạn côn đồ; Vì sao học sinh các nước chững chạc hơn?; Phá phòng trọ để mở lớp học tình thương; Tỉ phú Đội Có… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.7.2015.

Giang hồ Vũng Tàu chiếm đất bán nền; Trốn truy nã, sang Singapore mua nhà triệu đô; Tỉnh lẻ bất an vì nạn côn đồ; Vì sao học sinh các nước chững chạc hơn?; Phá phòng trọ để mở lớp học tình thương; Tỉ phú Đội Có… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.7.2015.

Giang hồ Vũng Tàu chiếm đất bán nền: Chuyện khó tin nhưng có thật khi đất lâm nghiệp, đất công, đất trong khu tái định cư… ở TP. Vũng Tàu bị một số người “có máu mặt” phân lô, “xẻ” nền bán với giá bèo cho người dân xây nhà và chính quyền địa phương thì “bó tay”.. (trang 3)
Trốn truy nã, sang Singapore mua nhà triệu đô: Bộ Công an vừa có thông báo kết quả điều tra ban đầu về hành vi phạm tội của Giang Kim Đạt trong vụ tham nhũng tại công ty TNHH MTV vận tải Vinashin (Vinashinlines) tiết lộ không ít thông tin “gây sốc”. (trang 4)
Tỉnh lẻ bất an vì nạn côn đồ: Tiếp tục loạt bài “Tấn công tội phạm nông thôn” là tình trạng gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra những vụ hành xử kiểu côn đồ, gây rối an ninh trật tự, có vụ dẫn đến chết người do các băng nhóm thanh niên ở nông thôn gây ra khiến người dân bất an. (trang 4)
Vì sao học sinh các nước chững chạc hơn?: Những người đã trải nghiệm vai trò phụ huynh ở nhiều nước chia sẻ việc dạy trẻ tính cách tự chủ, có suy nghĩ độc lập để từ đó hình thành tư duy phản biện… là ưu điểm nổi bật của các nền giáo dục tiên tiến. (trang 8)
Phá phòng trọ để mở lớp học tình thương: Câu chuyện cảm động về một cô giáo về hữu sẵn sàng bỏ đập nhà trọ, bỏ qua thu nhập ổn định hàng tháng, để mở lớp học tình thương giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. (trang 9)
Tỉ phú Đội Có: Tiếp tục loạt tư liệu hấp dẫn về “Sài Gòn - Gia Định, một thời để nhớ”, tác giả viết về nhân vật Đội Có ở Sài Gòn - Gia Định trước năm 1975 nổi tiếng là thương mại ngân hàng, xuất nhập cảng ai cũng biết ông Đội Có là một tỉ phú hào hoa, có tiếng ăn chơi. (trang 14)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.