Đặc biệt trên báo in ngày 11.10.2013

11/10/2013 00:50 GMT+7

Bộ GD-ĐT có thêm chính sách tuyển sinh mới,Cạnh tranh trên thị trường bia, nước giải khát; thuốc giảm cân trôi nổi…là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 11.10.2013.

Mơ hồ về đào tạo nhân lực địa phương

 
 Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tài chính - Marketing
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tài chính - Marketing. Năm nay lần đầu tiên trường này đào tạo nhân lực cho khu vực Tây nguyên và Tây Nam bộ - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Chủ trương đào tạo nhân lực cho các địa phương khó khăn nếu không khéo sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí. 

Bộ GD-ĐT ban hành công văn gửi UBND tỉnh thành thuộc các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ và các cơ sở giáo dục ĐH về kế hoạch tuyển sinh năm 2013 cho khu vực này được gọi trúng tuyển thí sinh thấp hơn điểm chuẩn 2 điểm.

Khốc liệt thị trường bia, nước giải khát

Các loại bia - nước giải khát cạnh tranh ngày càng khốc liệt
Các loại bia - nước giải khát cạnh tranh ngày càng khốc liệt - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Việc giảm thuế nhập khẩu từ 45% đối với bia, 30% đối với nước giải khát có gas xuống 0%  khi Việt Nam gia nhập TPP đang đặt ngành bia, nước giải khát trong nước trước cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. 
 
Cẩn thận với thuốc giảm cân trôi nổi

Thuốc giảm cân
Thuốc giảm cân hầu hết không mang lại tác dụng như mong muốn - Ảnh: Ngọc Bi

Một thân hình lý tưởng với những đường cong hoàn hảo luôn là niềm khát khao của vô số bà nội trợ và các chị em văn phòng. Họ truyền tai nhau về các sản phẩm giảm cân bán đầy rẫy trên mạng.

110 người nắm 35% tài sản người dân Nga

110 người nắm 35% tài sản người dân Nga 1
Bức tranh tương phản giàu nghèo ở Nga - Ảnh: MT

Sau hơn 20 năm trỗi dậy của làn sóng tỉ phú mới, hiện 110 người giàu nhất nước Nga đang sở hữu 35% tổng giá trị tài sản người Nga.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.