Đặc biệt trên báo in ngày 10.5.2016

10/05/2016 07:02 GMT+7

Tận thu làm yếu doanh nghiệp; Dân khởi kiện doanh nghiệp gây chết cá; Triệt thí sinh ảo; Về với Thúy Nga Paris … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.5.2016.

Tận thu làm yếu doanh nghiệp: Tiếp tục phân tích tình trạng bất hợp lý về “thuế trói” doanh nghiệp bất động sản, các chuyên gia nhận định chính sách thuế cấm doanh nghiệp chuyển lãi kinh doanh bất động sản là đang thả con tôm, bắt con tép. (trang 6)
Dân khởi kiện doanh nghiệp gây chết cá: Hơn 30 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) đã ký đơn nhờ các văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi kiện 14 doanh nghiệp chế biến hải sản tại xã Tân Hải (H.Tân Thành) yêu cầu bồi thường thiệt hại. (trang 8)
Triệt thí sinh ảo: Theo các chuyên gia và cán bộ làm công tác tuyển sinh, việc Bộ GD-ĐT thực hiện xét tuyển tập trung sẽ thuận lợi cho các trường, giúp triệt thí sinh “ảo”. Tuy nhiên, cần sớm công bố phương án để có sự chuẩn bị tốt hơn. (trang 17)
Về với Thúy Nga Paris: Tiếp tục loạt trích sách “Tự truyện Ái Vân – Để gió cuốn đi” là tâm sự của nữ ca sĩ tài sắc về những ngày ở xứ người, thèm hát, thèm biểu diễn khủng khiếp rồi bất ngờ đến được với Thúy Nga Paris, được thỏa sức ca hát trên xứ người. (trang 18)
Ồ ạt sang VN quay Cuộc đua kỳ thú: Trong khi Cuộc đua kỳ thú phiên bản Việt (The amazing race Vietnam) nỗ lực đưa các đội thi ra nước ngoài trải nghiệm thử thách mới, thì đài truyền hình các nước cũng ồ ạt sang VN ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế giàu tính khám phá, quảng bá du lịch này. (trang 18)
“Bức tường” ngăn Trung Quốc lấn tới: “Trung Quốc bị đẩy lùi mỗi khi ASEAN thống nhất một khối”, nhận định này của một nhà nghiên cứu chiến lược đồng điệu với thông điệp của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.