Đặc biệt trên báo in ngày 07.4.2016

07/04/2016 05:29 GMT+7

Đắp mộ giả chờ đền bù; Cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo 1.069 tỉ đồng; Phụ gia độc hại bán tràn lan trên mạng; Trọng nghĩa tín trong thương mại; Món nợ tàu Liêu Ninh; Mỹ lập đại học “ma” bẫy băng gian lận thị thực… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niê n số ra ngày 07.4.2016.

Đắp mộ giả chờ đền bù; Cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo 1.069 tỉ đồng; Phụ gia độc hại bán tràn lan trên mạng; Trọng nghĩa tín trong thương mại; Món nợ tàu Liêu Ninh; Mỹ lập đại học “ma” bẫy băng gian lận thị thực… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 07.4.2016.

 Đắp mộ giả chờ đền bù: Chuyện khó tin nhưng có thiệt khi hàng trăm nấm mộ bỗng dưng mọc lên tại khu vực đồi Trung Sơn (thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) - nơi chính quyền địa phương vừa công bố quy hoạch khu di tích và công viên tâm linh. (trang 3)
Cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo 1.069 tỉ đồng: Hồ sơ về vụ án một số doanh nghiệp thủy sản Cà Mau bị quy kết lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng, mà Viện KSND tối cao cũng quyết định truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng có liên quan. (trang 3)
Phụ gia độc hại bán tràn lan trên mạng: Báo động tình trạng Không cần ra chợ, khách ở nhà vẫn có thể đặt hàng qua mạng và được giao tận nơi các loại hóa chất dùng cho thực phẩm từ chất tẩy trắng bún đến chất bảo quản thực phẩm chống nhớt, chống mốc; phụ gia tạo giòn dai thay thế hàn the; chất tạo màu, tạo đạm… (trang 6)
Trọng nghĩa tín trong thương mại: Tiếp tục loạt tư liệu trích sách “Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây” là những nội dung mà Thương nhân Pháp Jean Baptiste Tavernier (1605 - 1689) đã dành nhiều trang viết về thương mại, thổ sản và quân đội xứ Đàng Ngoài. (trang 18)
Món nợ tàu Liêu Ninh: Toàn cảnh câu chuyện bi hài quanh vụ một doanh nhân ở Hồng Kông cáo buộc chính quyền Bắc Kinh “quịt” 120 triệu USD tiền mua tàu sân bay Liêu Ninh. (trang 22)
Mỹ lập đại học “ma” bẫy băng gian lận thị thực: Mỹ vừa thông báo bắt giữ 21 nghi can trong vụ gian lận thị thực cho hơn 1.000 người nước ngoài, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.