Đặc biệt trên báo in ngày 01.04.2018

01/04/2018 05:54 GMT+7

Thế nào là thành phố đáng sống?; Có thu hồi được 630 tỉ đồng từ ông Đinh La Thăng?; Cạm bẫy rình rập lao động Việt ở Nhật Bản… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 01.04.2018.

Thế nào là thành phố đáng sống?: Trên cơ sở nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế và TP.HCM, dựa vào kết quả điều tra xã hội học và thực tiễn TP.Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng bộ tiêu chí nhằm góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, nhân văn và có bản sắc riêng. (trang 2)
Có thu hồi được 630 tỉ đồng từ ông Đinh La Thăng?: trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi góp vốn vào OceanBank, bị cáo Đinh La Thăng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù, buộc bồi thường 600 tỉ đồng. Trước đó, trong vụ án Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 xét xử hồi đầu năm, bị cáo Thăng ngoài mức án 13 năm tù bị buộc bồi thường 30 tỉ đồng. Số tiền 630 tỉ đồng này liệu có thu hồi được? (trang 6)

Cạm bẫy rình rập lao động Việt ở Nhật Bản: Số lượng người Việt sống và làm việc ở Nhật Bản gia tăng đáng kể trong vòng 5 năm qua. Tính đến nay, có khoảng hơn 232.000 người Việt tại Nhật, đứng hàng thứ 4 trong nhóm công dân nước ngoài ở nước này. Người lao động và thực tập sinh VN sang Nhật Bản làm việc có thể đối mặt nguy cơ lừa đảo và làm việc trong môi trường khắc nghiệt. (trang 22)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.