Đà Nẵng công bố thêm 6 ca dương tính với Covid-19

An Dy
An Dy
08/05/2021 20:11 GMT+7

Ngày 8.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng thông tin về 6 trường hợp dương tính với Covid-19 mới phát hiện tại địa phương, trong đó có 4 ca liên quan Thẩm mỹ viện Amida.

Lịch trình bệnh nhân thứ nhất

Bệnh nhân (BN) thứ nhất là N.Đ.K (nam, 25 tuổi, tổ 49, đường Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) ở cùng bố là N.T và em trai N.Đ.H. BN K. làm bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Amida (222 Phan Châu trinh, Đà Nẵng), nơi làm việc của 3 BN được công bố dương tính trước đó.

Phong tỏa chung cư F.home ở Đà Nẵng vì bệnh nhân Covid-19 từng đến ăn bún gà

Ngày 23.4, BN đi làm tại công ty và về nhà, không đi đâu. Tối 24.4, BN cùng với N.Q.T, Đ.X.V, P.L.C và Linda N. đi nhậu tại quán số 217 Tiểu La (Q.Hải Châu, Đà Nẵng). Ngày 25.4, BN cùng H.N.C đi ăn tại quán bún đậu Gia Di (đường Đống Đa, Đà Nẵng; đến shop giày ở đường Nguyễn Hoàng (không nhớ địa chỉ) mua đồ sau đó đi chợ đêm Lê Duẩn.
Tối 26.4, BN cùng Đ.X.V, Linda N., P.L.C đi nhậu tại quán Toxic (đường Trần Văn Trứ, Đà Nẵng). Tối 27.4, BN cùng H.N.C đi ăn bánh tráng tiệm Dì Vân (kiệt 130 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng). Ngày 28.4, BN đi làm tại công ty và về nhà, không đi đâu.
Ngày 29.4, BN đi xe khách Sơn Tùng, từ Đà Nẵng vào nhà N.T.Y.L (đồng nghiệp) ở Quảng Ngãi để dự đám cưới. Sau đó BN cùng 4 người bạn đi Quy Nhơn và đến nhiều nơi ở TP.Quy Nhơn.
Ngày 30.4 và 1.5, BN đi biển Eo Gió, du lịch nhiều nơi ở Quy Nhơn và đi xe giường nằm hãng Sơn Tùng từ Quy Nhơn về bên xe Đà Nẵng.
Ngày 2.5, BN đi làm tại công ty và dự cuộc họp tại công ty (có gặp BN 3131 N.T.T.D đã công bố).
Ngày 3.5, BN đi làm ở công ty, đến quán bánh tráng Đại Lộc 2 (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Nẵng); đi ăn chè Liên (đường Hải Phòng, Đà Nẵng); sau đó về nghỉ lại tại địa chỉ 693 đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).
Ngày 4.5, BN có đến quán bún bà Hòa đường Lê Độ (Q. Thanh Khê); đi uống cà phê tại quán Corona đường Nguyễn Sinh Sắc (Q.Liên Chiểu); ăn tại quán Trâm đường Đặng Dung (Q.Liên Chiểu).
Ngày 5.5, BN đi làm, buổi tối nghỉ tại số 693 đường Nguyễn Tất Thành.
Ngày 6.5, đi ăn bún tại số 418 Trần Cao Vân; đi ăn tại quán Kiểm Lâm 2 (đường Huỳnh Thúc Kháng); đi cà phê Namto House (đường Nguyễn Chí Thanh) sau đó về nhà ở (Q.Hải Châu) ngủ.
Ngày 7.5, BN đi uống cà phê (tại 77 Thái Thị Bôi) và tiếp xúc với nhiều người khác. Cùng ngày, BN được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

Đà Nẵng dừng xe khách, taxi… đi Thừa Thiên-Huế vì Covid-19

Lịch trình bệnh nhân thứ hai

BN N.T.Đ.T (nữ, 26 tuổi, ngụ đường Hoàng Thế Thiện, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida. Ngày 5 - 7.5, BN bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau cổ, rát họng, sốt nhẹ, ho, đau nhức toàn thân, đau đầu, khản tiếng.
Trước đó, từ ngày 21 - 29.4, BN ở nhà và đến công ty làm việc, sau đó về nhà, không ghé nơi nào khác.
Ngày 30.4 và 1.5, BN ở nhà chăm con, tự nấu ăn không đi đâu.
Ngày 2.5, BN đi làm, có tiếp xúc với nhiều khách hàng (khi làm việc, cả BN và khách hàng đều mang khẩu trang) và nhân viên, sau đó về nhà. Khoảng 20 giờ, dự tiệc tổng công ty, có tiếp xúc với BN 3131.
Ngày 3.5, BN ở nhà, không tiếp xúc với ai ngoài những người trong gia đình (chồng và 2 con).
Ngày 4 và 5.5, BN ở nhà. Ngày 6.5, đi mua thuốc tại Pharmacity (đường Phan Đăng Lưu (tiệm thuốc tây lớn nhất).
Ngày 7.5, khoảng 11 giờ, BN đi khám và được cách ly tại Trung tâm y tế Cẩm Lệ, cùng ngày được CDC Đà Nẵng khẳng định dương tính với Covid-19.

Chiều 8.5: Thêm 78 ca Covid-19 với 65 ca lây nhiễm cộng đồng

Lịch trình bệnh nhân thứ ba

BN N.T.L.D (nữ, 35 tuổi, trú đường 2.9, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida.
Ngày 29.4, BN có đến khám tại BV 108 (Hà Nội), BV YHCT (Hà Nội), uống cà phê tại đường Mai Hắc Đế.
Ngày 30.4, BN về quê ngoại, ở nhà chị gái tại Hòa Bình. Ngày 1.5, BN về Đà Nẵng.
Ngày 2.5, tham dự cuộc họp tại Thẩm mỹ viện Amida, tiếp xúc với BN 3131 là N.T.T.D. Ngày 3.5, BN đến công ty rồi về nhà.
Sáng 4.5, BN đi uống cà phê một mình tại quán La cà phê (đường Nguyễn Văn Thông, Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) đến K386 Núi Thành làm đẹp cho thú cưng (mèo), có đeo khẩu trang, sau đó về nhà, ăn tối với vài người bạn.
Ngày 5.5, BN gặp chị D. (là F1 của BN 3131). Ngày 6.5, BN ở nhà, không tiếp xúc ai.
Ngày 7.5, BN đến Phòng khám Thiện Nhân (đường Đống Đa) để làm xét nghiệm, giữ khoảng cách, sau đó được đưa đi cách ly ở KTX phía Tây do tiếp xúc với F0. Cùng ngày, CDC Đà Nẵng xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 4

BN N.V.P (nam, 23 tuổi, đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (sống cùng với BN 3128 N.T.A.M và BN 3129 N.H.L) công bố trước đó, ngoài ra còn có Đ.A.V và N.H.Q.T). BN làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida (Đà Nẵng).
Ngày 28.4, khi hai ca bệnh dương tính là BN 3128 và BN 3129 (ở cùng nhà) đi bar New Phương Đông thì BN N.V.P chỉ ở nhà, không đi đâu.
Ngày 29.4, BN cùng bạn đi nhậu tại quán Ớt xanh; đi tàu Phú Quý dạo sông Hàn; đến quán nhậu A Tuyên (bên cạnh cầu Rồng).
Ngày 30.4, BN về chung Fhome (16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng), đi chèo SUP tại biển Mân Thái; đi Hội An, đến Palm Garden Beach Resort Hoi An và ở tại đó đến 19 giờ, đến quán Cơm gà bà Nga ở Hội An, sau đó đi dạo phố cổ và về tại resort.
Ngày 2.5, đi làm tại Thẩm mỹ viện Amida; uống cafe tại 46 Bạch Đằng...
Từ ngày 3 đến 6.5, BN ở tại nhà, đến chiều cùng ngày được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá phía Tây (Liên Chiểu). Ngày 7.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 5

BN L.D.Q.H. (nữ, 26 tuổi, An Trung 2, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) bán hàng online tại nhà.
Từ 24 đến 30.4, BN bán hàng online. Ngày 1 và 2.5, BN có tiếp xúc với BN 3129, cùng đến quán Yên (đường Bình Minh 5).
Ngày 3.5, đến quán Phở Hùng Béo đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng); quán cà phê Sunny (đường An Trung 2, An Hải Tây, Sơn Trà).
Ngày 4 đến 6.5 BN ở nhà, có tiếp xúc với nhiều người đến nhà. Ngày 7.5, khi BN 3129 có xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì BN cũng thuộc diện F1 nên được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả khẳng định ngày 8.5 cho thấy dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 6

BN D.T.C (nữ, 80 tuổi, ngụ tổ 50 phường Tam Thuận, P.Thanh Khê, Đà Nẵng).
Từ ngày 23.4 đến 1.5, BN chỉ ở nhà, không đi đâu.
Ngày 2.5, BN cùng gia đình đến nhà ông Đ.V.C ( phường Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn), tại đây, BN có tiếp xúc trực tiếp với 2 BN F0 (là BN 3086 N.V.T và BN 3085 V.T.H.Đ), ngồi chung bàn ăn, tiếp xúc không đeo khẩu trang.
Ngày 4.5, BN có đến UBND phường Tam Thuận, Q.Thanh Khê để nhận tiền trợ cấp, sau đó có ghé nhà bà L. (đường Trần Cao Vân. Q.Thanh Khê).
Ngày 5.5, BN chỉ ở nhà, không đi đâu.
Ngày 6.5, khi có thông tin về 2 người con (là BN 3086 và BN 3085) mắc Covid-19, BN cùng gia đình được đi cách ly, xét nghiệm tại số 265 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ngày 7.5, BN có kết quả dương tính với Covid-19.
CDC Đà Nẵng thông báo những trường hợp có tiếp xúc gần hoặc có đến các địa điểm nói trên khai báo y tế để được hỗ trợ theo dõi sức khỏe.
CDC Đà Nẵng cũng thông báo người dân (trong khoảng thời gian từ 22.4 - 6.5) có đến BV K (30 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội), BV Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), liên hệ các trung tâm y tế tại địa phương để khai báo và được hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.