Đà Lạt xôn xao clip công an cản đầu xe, tài xế vẫn chạy trong đường cấm

16/10/2018 15:09 GMT+7

Trưa 16.10, Công an phường 8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết tài xế ô tô biển số 49X-3186 lao thẳng xe vào chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ vẫn chưa đến trình diện.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 24 phút ngày 15.10, hai chiến sĩ công an phường 8 (Đà Lạt) đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự trên đường Bùi Thị Xuân (P.8, TP Đà Lạt) thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 49X-3186 chạy từ hướng ngã 5 Đại Học đi hồ Xuân Hương. Tuyến đường này cấm ô tô lưu thông trong khung giờ từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 45 phút nên các chiến sĩ công an đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành.

Ô tô trung chuyển vi phạm bị tạm giữ LÂM VIÊN

Khi trung úy Trần Văn Bình đưa điện thoại lên quay phim làm bằng chứng vi phạm thì tài xế ngang nhiên lao thẳng ô tô vào người buộc anh Bình phải bám vào cần gạt nước. Anh Bình bị đẩy đi hơn 100 mét.

Tài xế vi phạm sau đó rồ ga bỏ chạy. Công an P.8 phối hợp với Công an TP. Đà Lạt xác minh xe vi phạm là xe trung chuyển của nhà xe Việt Tân, chạy tuyến Đà Lạt- Gia Lai, được đậu trên đường Trần Nhân Tông, cách vị trí vi phạm khoảng 500 mét.

Sau đó, cơ quan chức năng đưa ô tô vi phạm về tạm giữ, đồng thời yêu cầu chủ xe và lái xe đến làm rõ vụ việc.

Quay phim làm bằng chứng, trung úy Bình bị ô tô đẩy đi gần 100 mét Cắt từ Clip
Quá trình xảy ra vụ việc, một số camera an ninh trên đường Bùi Thị Xuân đã ghi lại rất rõ hình ảnh ô tô 49X-3186 cố tình tông thẳng và đẩy trung úy Bìnhmột đoạn dài.

Lúc 13 giờ 30 ngày 16.10, trung tá Vũ Ngọc Anh, Trưởng công an phường 8, cho biết: "Bước đầu xác minh lái xe vi phạm tên thật là Vinh (chưa rõ họ), tên gọi khác là Tuấn “trọc”, ngụ xã Phú Sơn, H. Lâm Hà (Lâm Đồng), lái xe cho nhà xe Việt Tân".

Ô tô vi phạm bị niêm phong chờ xử lý LÂM VIÊN
Trưa cùng ngày, chủ nhà xe Việt Tân đã đến Công an P.8 làm việc, tuy nhiên lái xe vi phạm chưa trình diện vì sau khi tông trung úy Bình đã theo xe khách đi Gia Lai. “Chúng tôi yêu cầu lái xe vi phạm đến trình diện để hoàn tất hồ sơ chuyển đến công an TP.Đà Lạt tiếp tục xử lý”, ông Anh cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.