Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

13/09/2016 19:33 GMT+7

Chiều 13.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hà Bắc, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết sau 12 giờ phẫu thuật bệnh nhân La O Xuyên (19 tuổi, ở thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân, Phú Yên) đã qua cơn nguy kịch.

Hiện bệnh nhân Xuyên đã tỉnh táo, nói chuyện được.
Theo bác sĩ Bắc, khuya cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận bệnh nhân Xuyên trong tình trạng nguy kịch vì vết thương thấu tim.
Bác sĩ Bắc cùng ê kíp các bác sĩ trực của bệnh viện đã phẫu thuật trong vòng 30 phút thì hoàn thành ca mổ. Bệnh nhân Xuyên bị đâm thấu tim, thủng tâm thất phải với đường kính 2cmx2cm và đứt sườn trái 4, 5.

tin liên quan

Thiếu nữ 20 tuổi bị chồng đâm thủng tim
Sáng 2.7, bác sĩ (BS) Phạm Văn Huyên, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã cứu sống một phụ nữ bị đâm thủng tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.