Cứu sống bệnh nhi 5 tuổi nuốt hạt na vào khí quản

03/11/2017 12:57 GMT+7

Các bác sĩ khoa tai - mũi - họng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa gắp thành công hạt na nằm trong khí quản của bệnh nhi 5 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, tím tái, lờ đờ, tiên lượng tử vong cao.

Ngày 3.11, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết, bệnh nhi vừa được cứu sống là cháu Phạm Viết Gia Bảo (5 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).
Theo chị Lương Thị Định, mẹ cháu Bảo, chiều 2.11, khi Bảo đang ăn na thì ho 1 tiếng, sau đó khó thở, mắt trợn ngược, giãy giụa, tím tái, vã mồ hôi. Gia đình lập tức đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán cháu Bảo có một dị vật nằm ở đường thở nên làm các thủ tục chuyển viện lên tuyến trên.
Hạt na được gắp ra từ khí quản của bệnh nhi Phạm Viết Gia Bảo Ảnh Tân Kỳ
Cháu Bảo được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng khó thở nặng, thở rít, tím tái, lờ đờ, phổi phải thông khí mất, phổi trái giảm thông khí... do hóc dị vật. Sau khi hội chẩn cấp cứu, các bác sĩ khoa tai - mũi - họng chuyển bệnh nhân tới khoa gây mê hồi sức để soi gắp dị vật ra ngoài.
Bác sĩ Trần Xuân Sơn, Phó trưởng khoa tai - mũi - họng, cho biết bệnh nhân được hồi sức, gây mê tĩnh mạch, đồng thời tiến hành soi khí quản và gắp được 1 hạt na kích thước 18x9 mm, nằm ở ngã 3 khí quản, lệch về khí quản gốc bên phải.
“Chúng tôi đã tiến hành gắp dị vật bằng panh chuyên dụng. Tuy nhiên, do hạt na có dạng hình thoi, vỏ cứng lại trơn trượt nên rất khó gắp. Đây là một trường hợp nặng, tỷ lệ tử vong rất cao. Nhờ được chẩn đoán sớm, chuyển viện, cấp cứu, soi gắp kịp thời, nên kết quả rất tốt. Cháu bé đã phục hồi ngay sau khi soi gắp dị vật ra ngoài”, bác sĩ Sơn nói và cho biết dự kiến cháu Bảo sẽ được xuất viện trong 1 - 2 ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.