Cứu sống bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm nhà vệ sinh

09/01/2018 20:03 GMT+7

Một bé gái sơ sinh chưa cắt rốn, nặng 2kg vừa được một nhân viên cấp dưỡng tại trường mần non thuộc huyện vùng cao A Lưới cùng người dân phát hiện và cứu sống

Khoảng 6 giờ sáng 9.1, khi nghe người dân báo có tiếng trẻ khóc  gần đó, chị Hồ Thị Hải (44 tuổi hiện là cấp dưỡng của trường Mầm non Sơn Ca (thôn Đút 1, xã Hồng Kim,  H. A Lưới, Thừa Thiên – Huế) đã cùng với người dân đi tìm kiếm và phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm dưới hầm nhà vệ sinh của người dân.

Chị Hải đang ẵm bé sơ sinh bị bỏ rơi sau khi phát hiện và cứu sống Ảnh CTV

Ngay lập tức, chị Hải cùng người dân đã đưa bé đến khoa sản, Bệnh viện H. A Lưới cấp cứu. Khi đó, bé gái đang trong tình trạng sốt cao, trên người có nhiều vết mẩn đỏ do côn trùng cắn.

Sau khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc, cháu bé đã khỏe và bú được. Mặc dù gia đình rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 3 đứa con nhưng chị Hải vẫn nhất quyết nhận nuôi bé.

Hiện, cháu bé sơ sinh đang ở bệnh viện H.A Lưới để bác sĩ tận tình theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.