Cứu ngư dân bị đứt lìa bàn tay

10/06/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Sáng 10.6, tàu SAR 274 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) kịp thời đưa ngư dân bị đứt lìa bàn tay vào bờ cấp cứu.

(TNO) Sáng 10.6, tàu SAR 274 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) kịp thời đưa ngư dân bị đứt lìa bàn tay vào bờ cấp cứu.

Trước đó, khoảng 3 giờ 10 phút cùng ngày, Đà Nẵng MRCC nhận được thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Trai (trú thôn Thạch Bi, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quãng Ngãi), chủ tàu cá QNg 98390.

 
Tàu SAR 274 cùng đội ngũ thuyền viên làm nhiệm vụ cứu nạn - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Trai cho hay tàu đang ở 16,14 độ vĩ bắc, 108,25 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 15 hải lý thì có ngư dân Huỳnh Tấn Cường (29 tuổi) trong lúc hành nghề bị dây máy tời cuốn làm đứt lìa bàn tay phải.

Lúc này nạn nhân đã choáng ngất do quá đau và mất nhiều máu, tình trạng rất nguy cấp.

 
Ngư dân Cường choáng ngất vì mất máu - Ảnh: Công Sơn

25 phút sau, tàu SAR 274 lên đường ứng cứu, đồng thời Đà Nẵng MRCC yêu cầu tàu cá chạy về bờ.

Sau khi tiếp cận và đưa nạn nhân sang tàu, tàu SAR 274 đã về đến Đà Nẵng lúc 5 giờ 15 phút cùng ngày và bàn giao anh Cường cho Trung tâm cấp cứu để đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng chữa trị.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ngư dân tố cáo bị tàu Trung Quốc đâm thủng tàu
>> Tàu cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân phá thế trận tàu TQ
>> Đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân
>> Ngư dân quyết tâm bám biển
>> Chính phủ hỗ trợ tối đa để ngư dân vươn khơi, bám biển
>> Ngư dân Lý Sơn sẽ khởi kiện Trung Quốc
>> Hỗ trợ 2 tỉ đồng giúp ngư dân Quảng Ngãi bám biển
>> Ngư dân cần hiện đại hóa tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.