Cứu bệnh nhân bị đâm xuyên gan, thủng động mạch chủ bụng

13/11/2016 08:32 GMT+7

Chiều 12.11, bác sĩ Huỳnh Công Trứ, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp, cho biết nơi đây vừa cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên gan, thủng động mạch chủ bụng, nguy cơ tử vong cao.

Đó là anh N.V.H (25 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang), nhập viện lúc 8 giờ ngày 11.11 trong tình trạng sốc mất máu nặng, ngưng tim, ngưng thở.
Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tối khẩn cấp, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và xoa bóp tim; đồng thời kẹp cầm máu, khống chế vị trí rách, cột động mạch bị đứt, khâu vết rách động mạch chủ, khâu gan, hút ra hơn 2 lít máu.
Bệnh nhân đã được truyền 6 đơn vị máu (250 ml/đơn vị), dịch truyền và dịch cao phân tử khác.
Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc được với người nhà và đang tiếp tục theo dõi điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.