Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, tê liệt vì người dân đổ về quê dịp 30.4

Mai Hà
Mai Hà
29/04/2020 20:29 GMT+7

Chiều nay, 29.4, nhiều người dân bắt đầu đổ về quê dịp nghỉ lễ dài 30.4 - 1.5 khiến nhiều tuyến đường vành đai, nút giao thông cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, tê liệt kéo dài.

Lượng xe khách xuất bến trong hôm nay cũng đã tăng nhiều, dù không bằng dịp lễ cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, lượng xe cá nhân tăng vọt do nhiều người dân tự lái xe về quê nghỉ lễ 30.4 khiến các tuyến đường vành đai 3 dưới đất và trên cao đều tăng đột biến về phương tiện, dẫn tới ùn ứ kéo dài từ cuối giờ chiều nay.
Đáng chú ý, trong văn bản hoả tốc chiều tối nay, Bộ GTVT cho phép vận tải cố định liên tỉnh tại tất cả các địa phương trên cả nước đều được khai thác đủ 100%.
Quyết định trên được đưa ra nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, phù hợp với thực tế hiện nay.
Cũng theo Bộ GTVT, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, bến xe nào có lượng khách tăng đột biến, Sở GTVT các địa phương có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định việc bố trí phương tiện tăng cường để giải toả hành khách và phải tuân thủ đúng các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Vành đai 3 trên cao và dưới đất đều rất đông phương tiện ra khỏi Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ

Ảnh Ngọc Thắng

Do trùng với giờ tan tầm khiến lượng phương tiện tăng cao đột biến

Ảnh Ngọc Thắng

Cảnh ùn tắc quen thuộc đã trở lại với Hà Nội chỉ vài ngày sau khi hết giãn cách xã hội

Ảnh Ngọc Thắng

Các phương tiện tại lối ra cao tốc Pháp Vân ùn ứ, tê liệt, một số tài xế còn xuống khỏi phương tiện

Ảnh Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.