CSGT TP.HCM phạt 'dân nhậu' 3,4 tỉ đồng sau 1 tuần ra quân đo nồng độ cồn

22/03/2021 10:04 GMT+7

Sau 1 tuần ra quân kiểm tra nồng độ cồn, CSGT TP.HCM đã xử phạt 677 trường hợp vi phạm, trong đó có 648 xe máy, 21 xe ô tô. Tổng tiền phạt 'dân nhậu' phải đóng ước tính khoảng 3,4 tỉ đồng.

Sáng 22.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, trong tuần qua, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã lập biên bản 6.103 trường hợp vi phạm. Có 4.128 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng, phạt theo thủ tục không lập biên bản 1.031 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước hơn 152 triệu đồng.

Nhậu về ngủ một giấc vẫn dính cồn, người vi phạm cãi CSGT: "Tôi không chịu đâu"

Riêng với kế hoạch kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" từ 15.3 đến hết ngày 21.3.2021, CSGT TP đã huy động hơn 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát hơn 5.000 phương tiện các loại. Qua thống kê, CSGT đã xử lý 677 trường hợp vi phạm, trong đó có 648 xe máy, 21 xe ô tô, ước tính xử phạt hơn 3,4 tỉ đồng.
Về cao điểm kiểm tra, xử lý xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe cũ, nát, xe tự chế trên đại bàn TP.HCM, từ khi triển khai xử phạt (15.3.2021), CSGT TP đã kiểm tra hơn 2.300 phương tiện xe máy, xe ba bánh, phát hiện 943 xe (trong đó 14 xe ba bánh, 929 xe máy) vi phạm. Trong đó, PC08 kiểm tra xử lý 486 trường hợp, Công an quận, huyện, TP kiểm tra, xử lý 479 trường hợp.

Nhiều xe cũ nát bị CSGT xử phạt, nhưng vì các xe này dễ mua với giá chỉ từ 1 triệu - 2 triệu/chiếc nên nhiều người bỏ luôn xe khi bị thổi phạt

Ảnh: Vũ Phượng

Nỗi lòng người chở hàng bên những chiếc xe cũ nát ở TP.HCM

Trước đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM công bố kế hoạch mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ 15.3 đến hết năm, cao điểm xử phạt xe cũ nát, xe tự chế từ 15.3 đến hết 14.6.2021.
Dù đã thực hiện công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi mức xử phạt nhưng theo ghi nhận thực tế trên địa bàn TP.HCM vẫn có rất nhiều người tự điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia. Một số trường hợp kết quả đo nồng độ cồn rất cao nhưng ra sức năn nỉ, chống đối để mong CSGT bỏ qua vi phạm. Về điều khiển xe cũ, nát gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, nhiều trường hợp bị xử phạt đổ tại "nghèo" nên không thể chấp hành yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.