Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

15/06/2021 14:44 GMT+7

Nhiều năm qua, Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai đã thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh để phát triển mạnh, bền vững, luôn đứng top đầu của ngành trong khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Công ty đã xây dựng được thương hiệu Xổ số Gia Lai trên thị trường, được khách hàng tín nhiệm, ủng hộ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống đại lý, thị trường giúp hoạt động của công ty ngày càng ổn định, phát triển. Hàng năm, công ty đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, nộp ngân sách trên 100 tỉ đồng/năm. Qua đó, đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, người khuyết tật.
Với phương châm “Xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà”, trong những năm qua công ty luôn chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần bổ sung vào ngân sách để đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội. Lợi nhuận của công ty đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.
Nhiều hoạt động an sinh xã hội ở địa phương được công ty tích cực đồng hành với số tiền ủng hộ hàng chục tỉ đồng. Hơn 10 năm qua, công ty đã tài trợ xây dựng hơn 350 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và hộ nghèo với số tiền hơn 17,5 tỉ đồng; tài trợ cho ngành giáo dục của tỉnh với nhiều chương trình như: Xây dựng 1 trường học và 1 nhà đa năng tại 2 huyện Kbang và Mang Yang; ủng hộ sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa với trị giá hơn 10 tỉ đồng.
Ông Trương Văn Thiêng (Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai - bên phải) trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại H.Chư Pưh (Gia Lai)

Ông Trương Văn Thiêng (Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai - bên phải) trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại H.Chư Pưh (Gia Lai)

Bên cạnh đó, công ty đã tài trợ 2,1 tỉ đồng để phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mổ mắt, hỗ trợ bệnh nhân nghèo ốm đau ở Gia Lai. Nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo của tỉnh Gia Lai cũng có sự đồng hành của công ty với số tiền ủng hộ hơn 1,3 tỉ đồng. Những chương trình, hoạt động cụ thể này đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.
Gần đây, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty. Song, công ty đã có nhiều cố gắng, cùng đồng hành với người dân, các tổ chức chống dịch và đặc biệt là hỗ trợ những người bán vé số. Theo đó, công ty đã hỗ trợ cho người bán vé số trong thời gian từ ngày 1 - 15.4.2020 (thời điểm tạm dừng phát hành vé số) với 300 chai gel sát khuẩn, gần 9.000 khẩu trang kháng khuẩn, hơn 10 tấn gạo và 750.000 đồng/người cho tổng số 1.045 người bán vé số trong tỉnh. Ngoài ra, công ty còn ủng hộ đợt vận động chung tay phòng chống Covid-19 và cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn trong đợt dịch. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,1 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.