Công trình xây vượt 5 tầng, chậm xử lý

Hiền Lương
Hiền Lương
15/07/2021 10:10 GMT+7

Chỉ được cấp phép xây dựng 6 tầng, nhưng đến nay một công trình tại P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã xây 11 tầng và cơ quan chức năng vẫn chậm xử lý.

Cấm vẫn làm

Theo hồ sơ, công trình xây dựng tại số 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, do ông Tô Văn Huỳnh làm chủ đầu tư, được UBND TP.Nha Trang cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 1 tum thang, với diện tích 261,8 m2.
Ngày 23.3.2020, cơ quan chức năng TP.Nha Trang kiểm tra và phát hiện công trình đã xây đến tầng 7. Ngày 31.3.2020, UBND TP.Nha Trang ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Tô Văn Huỳnh, đồng thời buộc khắc phục các sai phạm. Thế nhưng, sau khi nhận quyết định xử phạt, ông Huỳnh chấp nhận nộp tiền và tiếp tục xây dựng, vượt nhiều tầng khác.
Ngày 6.7.2020, UBND TP.Nha Trang lần nữa ban hành thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm tại số 9/2D Nguyễn Thiện Thuật. Ngày 21.10.2020, UBND TP.Nha Trang tiếp tục ban hành quyết định về việc cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Huỳnh. Tuy nhiên, hiện nay công trình này đã hoàn thiện đến tầng 11 (ảnh). Ngoài ra, công trình còn có dấu hiện lấn chiếm một khu vực khuôn viên chung của cư dân để làm bãi đỗ xe riêng.

Có bảo kê?

Điều lạ là xây dựng ngay khu trung tâm, nhưng không hiểu sao công trình nói trên vẫn ung dung tồn tại, tiếp tục xây vượt 5 tầng dù cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý từ trước.
Câu hỏi đặt ra: Việc giám sát của các cơ quan chức năng địa phương tại công trình này có vấn đề?
Liên quan đến sai phạm công trình này, UBND TP.Nha Trang đã có văn bản yêu cầu UBND P.Lộc Thọ khẩn trương lập kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm, trình TP phê duyệt. Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc cưỡng chế vẫn... im lặng!
Trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Đại Dương, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết quyết định cưỡng chế đã có, nếu UBND P.Lộc Thọ vẫn tiếp tục chây ì, bị nhắc nhở quá 3 lần thì UBND TP sẽ kiểm điểm trách nhiệm. “Trước mắt TP đã chỉ đạo Phòng quản lý đô thị đôn đốc P.Lộc Thọ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch cưỡng chế, còn nội dung xác minh nếu đúng có “bảo kê” thì phải xử lý”, ông Lê Đại Dương nói.
PV đã liên lạc với UBND P.Lộc Thọ để tìm câu trả lời. Qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, chủ tịch UBND P.Lộc Thọ, cho biết sau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ trả lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.