Công nhân vệ sinh chật vật với đào, quất đã đầy thùng rác

Trần Cường
Trần Cường
11/02/2021 16:23 GMT+7

Đóng cửa hàng nghỉ tết, nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Nội vứt bỏ cây quất, cành đào vì sợ khi tàn sẽ rụng lá, hoa làm bẩn cửa hàng.

Chiều 30 tết Âm lịch (11.2), hàng trăm cành đào, cây quất đã bị vứt vào thùng rác, khiến nhiều công nhân môi trường phải vất vả thu gom.
Theo nghi nhận của PV, dọc nhiều tuyến đường tại Hà Nội, như: Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Hoàng Cầu, Xã Đàn... người dân đã vứt bỏ cây quất, hoa đào , mặc dù chưa sang năm mới.

Dọc nhiều tuyến đường tại Hà Nội, những cành đào bị vứt vào thùng rác dù chưa sang năm mới

Ảnh Trần Cường

Một số công nhân môi trường cho biết, những cành đào, cây quất phần lớn bị vứt từ những cửa hàng kinh doanh chơi sớm để khách vào mua sắm, sử dụng dịch vụ có không khí tết.
Hiện tượng vứt bỏ hoa cảnh chơi tết bắt đầu từ sáng 29 tết Âm lịch, khi những cơ sở kinh doanh đóng cửa nghỉ tết, kẻo ra tết hoa tàn, rụng làm bẩn cửa hàng. Nhiều tuyến đường, lực lượng vệ sinh đã thu gom rất nhiều cành đào, cây quất từ chiều 29 tết.
“Người ta vứt rác còn dễ thu gom, còn hoa đào bị héo, rụng vương khắp đường chúng tôi phải mang theo chổi để thu dọn rất mất công”, một công nhân vệ sinh môi trường làm việc tại đường Hoàng Cầu (Q.Đống Đa) chia sẻ.

Theo những công nhân vệ sinh, hiện tượng đào, quất, hoa cảnh bị vứt xuất hiện từ ngày 10.2

Ảnh Trần Cường

Khi các cửa hàng nghỉ tết, những cành đào này cũng hết giá trị sử dụng

Ảnh Trần Cường

Nếu không vứt, ra tết mở lại cửa hàng sẽ mất công dọn dẹp

Ảnh Trần Cường

Một số tiểu thương vứt hoa, đào tết vì ế

Ảnh Trần Cường

Đào tết bị vứt bỏ là hình ảnh phổ biến trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Ảnh Trần Cường

Theo các công nhân vệ sinh, việc dọn những cành đào này vất vả hơn dọn rác sinh hoạt

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.