Công an truy bắt ‘bút tặc’ vẽ bẩn tuyến đường trăm tỉ tại Hà Nội

11/02/2019 15:22 GMT+7

Sau khi UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) xóa hàng ngàn hình vẽ nguệch ngoạc trên tuyến đường trăm tỉ, " bút tặc " lại tiếp tục hoành hành, chèn lên những hình vẽ mới.

Ông Đinh Trọng Hùng (58 tuổi, trú tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), cho biết trước Tết Nguyên đán 2019, chính quyền phường đã cử người xuống sơn lại, che đi những hình vẽ trên đoạn tường bao dọc đường Nghi Tàm. Tuy nhiên, sau Tết, khi cả gia đình trở lại Hà Nội thì thấy những hình vẽ mới đè lên, gây mất mỹ quan đô thị.
“Phường xử lý chưa triệt để, sơn qua loa, đoạn sơn đoạn không, khiến tuyến đường mới trở lên nhếch nhác, xấu xí, khó nhìn”, ông Hùng nói.
Những hình vẽ còn dang dở của "bút tặc" Ảnh Trần Cường
Theo ghi nhận của chúng tôi tại tuyến đường Nghi Tàm vào sáng 11.2, sau khi UBND phường Yên Phụ xử lý, sơn lấp đi những hình vẽ nguệch ngoạc trên phần tường chắn dọc tuyến đường, những hình vẽ mới của những "họa sĩ đường phố" lại xuất hiện trên nền sơn trắng, kèm theo những hình vẽ mới tại vị trí mới.
Đặc biệt, nạn "bút tặc" đã lan về phía đường Âu Cơ, đoạn qua phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Hàng chục căn nhà bị vẽ bậy chằng chịt lên cửa cuốn, tường nhà, khiến người dân bức xúc.
Hình vẽ mới xuất hiện phía gầm cầu vượt An Dương - Thanh Niên Ảnh Trần Cường
Liên quan vấn đề này, ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, cho biết vì thời gian xử lý gấp rút để nghỉ Tết Nguyên đán nên quá trình xử lý chưa được triệt để, hoàn thành. Sắp tới, thời tiết nắng ráo, đơn vị sẽ tiếp tục cử người xuống tiếp tục sơn lại, đồng thời chỉ đạo công an phường vào cuộc truy tìm, mật phục để bắt quả tang những người vẽ bậy, xử lý theo quy định.
Dự án cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội) là dự án trọng điểm của thành phố, nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông thường xuyên tại tuyến đường đê ven sông (đoạn Âu Cơ - Nghi Tàm), giúp kết nối nhanh từ trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài và các huyện lân cận.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 311 tỉ đồng, gồm 3 hạng mục: cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271 m, rộng 10 m; hạ thấp đê, thay thế phần đê bằng kết cấu tường bê tông cốt thép; mở rộng cửa khẩu An Dương từ 2 khoang lên 3 khoang, xây mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê.
Đến 10.10.2018, dự án chính thức hoàn thành, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe hạng mục cuối cùng là cầu vượt An Dương - Thanh Niên, đưa vào sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.