Công an TP.HCM tuần tra xuyên đêm dịp lễ 30.4 - 1.5

CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh, công an quận, huyện tại TP.HCM sẽ cùng phối hợp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang để phòng chống tụ tập, đua xe dịp lễ 30.4 -1.5.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết thời gian gần đây tình trạng tụ tập, điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng, chạy xe với tốc độ cao gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng có dấu hiệu tái diễn trên nhiều tuyến đường của thành phố.
Đội CSGT Q. Bình Thạnh kiểm tra giấy tờ xe của chủ phương tiện tụ tập trên cầu Thủ Thiêm lúc 1 giờ sáng


Phương thức hoạt động của các nhóm này là lưu thông bình thường trên các tuyến, khi đến những đoạn đường vắng, vào thời điểm không có lực lượng chức năng tuần tra sẽ bố trí người cảnh giới, tổ chức tụ tập, thi thố trong khoảng thời gian ngắn, “chớp nhoáng” rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua khu vực khác.
Lực lượng chức năng sẽ thực hiện tuần tra kiểm soát xuyên đêm trong dịp lễ 30.4 - 1.5
Do vậy, tối 26.4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã tổ chức Lễ ra quân phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép dịp lễ 30.4 - 1.5 năm 2017.
Trong đợt ra quân này, các lực lượng gồm: CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh và công an quận, huyện sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang để nâng cao hiệu quả công tác.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý các trường hợp người điều khiển xe mang theo vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ trái pháp luật và chú ý các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng phương tiện thay đổi đặc trưng, kết cấu, tụ tập ở lòng, lề đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.