Cô gái chết vì… 8 tuần không đi vệ sinh

02/07/2015 12:42 GMT+7

(TNO) Một cô gái ở Anh bị chứng ám ảnh khi đi ngoài. Cô đã mất vì một cơn đau tim sau 8 tuần không đi vệ sinh.

(TNO) Một cô gái ở Anh bị chứng ám ảnh khi đi ngoài. Cô đã mất vì một cơn đau tim sau 8 tuần không đi vệ sinh.

Cô gái chết vì… 8 tuần không đi vệ sinh - Ảnh minh họa Reuters
Emily Titterington, 16 tuổi đã chết sau khi cô này không đi ngoài trong 8 tuần. Hệ quả, lồng ngực và hệ bài tiết của cô gái chịu sức ép quá lớn, dẫn đến đau tim và qua đời, theo Independent ngày 1.7
Cô gái bị chứng ám ảnh đi ngoài, mắc tự kỷ nhẹ nhưng bác sĩ vẫn chưa xác định được nguyên căn bệnh của cô. Các bác sĩ cho biết vẫn có cách điều trị cho Emily, tuy nhiên cô đã từ chối.
Triệu chứng của Emily tương tự như bệnh bón cơ năng, căn bệnh phổ biến ở trẻ em. Theo đó, cô cảm thấy đau khi đi ngoài nên dẫn đến sợ hãi, ám ảnh.
Sau khi giải phẫu tử thi, bác sĩ phát hiện ra ruột già của cô gái nở rộng chưa từng thấy. Cuộc khám nghiệm vẫn đang tiếp tục để nghiên cứu về chứng bệnh của cô gái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.