Cô gái Anh tự tử vì dị ứng với sóng wifi

01/12/2015 14:46 GMT+7

Một nữ sinh ở Anh cho rằng cô mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến mỗi lần tiếp xúc với sóng wifi là bị mệt mỏi, đau đầu và một số triệu chứng khó chịu khác. Quá sức chịu đựng, cô gái đã treo cổ tự tử.

Một nữ sinh ở Anh cho rằng cô mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến mỗi lần tiếp xúc với sóng wifi là bị mệt mỏi, đau đầu và một số triệu chứng khó chịu khác. Quá sức chịu đựng, cô gái đã treo cổ tự tử.

Nữ sinh Jenny Fry mắc chứng mẫn cảm với sóng điện từ (EHS) - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Nữ sinh Jenny Fry, 15 tuổi, sống với cha mẹ ở ngôi làng Chadlington, gần thị trấn Chipping Norton, hạt Oxfordshire (Anh).
Người ta tìm thấy xác cô gái trong rừng hồi tháng 6.2015, nguyên nhân được xác định là do tự tử, theo Daily Mail.
Cha mẹ Fry cho biết cô bé mắc chứng mẫn cảm với sóng điện từ (EHS).
Trong phiên tòa xét xử về cái chết của con gái, bà Debra cho biết Fry đã bị sóng wifi ở trường Chipping Norton School ảnh hưởng rất nhiều.
Cô gái theo học tại đây và chịu đựng sóng wifi suốt thời gian dài. Cha mẹ Fry cho biết do con gái dị ứng với sóng wifi nên đã ngắt kết nối tại nhà. Tuy nhiên, Fry lại tiếp tục bị hành hạ khi đến trường.
Cô gái tội nghiệp thường trốn trong phòng học trống một mình. Em chọn chỗ ngồi cách router phát wifi càng xa càng tốt, theo Daily Mail.
Gia đình cho biết triệu chứng mẫn cảm với sóng điện từ của Fry bắt đầu xuất hiện từ tháng 10.2012.
Bà Debra từng nhiều lần liên lạc với nhà trường và trình bày với hiệu trưởng về tình trạng của con gái. Tuy nhiên, hiệu trưởng khẳng định sóng wifi rất an toàn. Fry đã chịu đựng gần 3 năm và đi đến chỗ tự tử vào tháng 6.2015.
Cha mẹ Fry đang tìm cách vận động loại bỏ sóng wifi khỏi các trường học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.