Chụp đìa bắt cả thúng cá đầy ắp ăn tết ở rừng U Minh Hạ

Gia Bách
Gia Bách
06/02/2019 09:49 GMT+7

Những ngày giáp tết, hàng chục tấn cá đồng các loại như lóc, trê, sặc, cá rô... được kéo từ dưới kênh bằng lưới.

Khu căn cứ hậu cần Khánh Hà (thuộc Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau), với tổng diện tích quản lý khai thác hơn 700 ha. Nơi đây từ lâu lưu trữ nguồn cá đồng tự nhiên, được duy trì bảo vệ. Những ngày này, nhiều người chia nhau từng đoạn kênh khai thác cá đồng. Hàng chục tấn cá đồng các loại như lóc, trê, sặc, cá rô... được kéo từ dưới kênh bằng lưới.

Cá rô đồng ở được chụp đìa ở rừng U Minh Hạ NGỌC DUYÊN

Trung tá Dương Văn Hùm - Trưởng Ban quản lý Khu căn cứ hậu cần Khánh Hà, cho biết: “Việc khai thác sử dụng lưới chụp đìa truyền thống của người dân địa phương. Lưới được chặn từng đoạn khoảng 180 m, một ngày chụp từ 5-6 lưới trở lên. Khi kéo lưới, cá được gom lại, sau đó có khoảng hơn chục người phân loại. Cá lớn được bắt cho anh em bộ đội, cá nhỏ được thả lại cho đợt khai thác vào năm sau”.

Được biết, mỗi năm đơn vị tổ chức khai thác cá đồng một lần. Thời gian khai thác bắt đầu từ 19 tháng 12 âm lịch hàng năm, khai thác liên tục trong khoảng 20 ngày. Sản lượng cá đạt từ 12 – 13 tấn. Khai thác chủ yếu để lấy nguồn cá cho bộ đội và các lực lượng vũ trang trong tỉnh ăn tết. 

Người dân dùng lưới để bắt cá GIA BÁCH
Cá được khai thác từ khoảng 19 tháng 12 âm lịch, thời gian khai thác trong khoảng 20 ngày  GIA BÁCH
Cá đồng được khai thác mỗi năm một lần, với các loại cá chủ yếu là cá lóc,  cá rô, cá sặc… GIA BÁCH
Cá sau khi kéo lưới sẽ được nhanh chóng đưa vào bờ để phân loại  GIA BÁCH
Cá đồng được giữ còn sống và chia cho bộ đội, chiến sĩ trong tỉnh ăn tết GIA BÁCH
Các thương lái đến thu mua cá  NGỌC DUYÊN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.