Chưa thể kết luận được 11 trẻ trong chùa Bồ Đề 'mất tích' hay không

14/08/2014 16:28 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vẫn đang khẩn trương điều tra vụ 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề bị nghi mất tích.

(TNO) Chiều ngày 14.8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra vụ 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề (thuộc tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đột nhiên mất tích.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng, các điều tra viên, các cán bộ điều tra vẫn khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và làm việc với những người liên quan.

Liên quan tới vụ việc, trước đó, một nhóm thiện nguyện đã từng có thời gian dài thường xuyên lui tới chùa Bồ Đề cùng nhau ký tên trong đơn “Đề nghị điều tra” gửi tới Công an thành phố Hà Nội. Nội dung đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra về việc 11 cháu bé được chùa Bồ Đề nhận nuôi dưỡng, đột nhiên bị biến mất rất khó hiểu.

Bản danh sách 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề bị biến mất gồm: Tùng Anh (mất tích vào tháng 1.2008), Việt Anh (mất tích vào tháng 5.2009), Minh Anh (mất tích vào năm 2012), Duy Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Bảo Anh (mất tích vào tháng 7.2014), bé Mai Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Vi Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Huy Anh (mất tích vào tháng 7.2014), Triều Anh (mất tích vào cuối năm 2011), Tuấn Anh (mất tích vào đầu năm 2014) và Hoàng Anh (mất tích đầu năm 2012).


Bé Việt Anh nằm trong danh sách 11 cháu bị mất tích - Ảnh: N.A

Không lâu sau khi tiếp nhận đơn thư đề nghị điều tra, chiều ngày 12.8, thượng tá Nguyễn Văn Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên (Công an thành phố Hà Nội) cho hay, không có chuyện 11 cháu bé được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề bị mất tích. Hiện các cháu đang sống cùng gia đình và bố mẹ nuôi.

Bên cạnh đó Công an quận Long Biên cũng cung cấp tên tuổi, cũng như địa chỉ nơi 11 cháu bé này đang sinh sống. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, là một trong ba người đứng đơn “Đề nghị điều tra”, lại cho rằng, bản danh sách do Công an quận Long Biên cung cấp cho báo chí rất chung chung.

Cụ thể, địa chỉ nơi sinh sống của 11 cháu bé này chỉ dừng ở huyện và tỉnh, chứ hoàn toàn không chỉ chính xác số nhà, hoặc thôn xóm, xã… “Chúng tôi là những người đứng đơn, gửi cả ảnh chân dung rất rõ về 11 cháu. Vậy mà quá trình điều tra, cơ quan công an không gọi chúng tôi lên, rồi khi công bố danh sách nơi các cháu ở thì không cung cấp ảnh, địa chỉ cụ thể cho truyền thông”, bà Ngọc thắc mắc.

Cùng chiều ngày 14.8, trả lời Thanh Niên Online về bản danh sách 11 cháu bé hiện đang cống cùng gia đình, người thân, mà Công an quận Long Biên cung cấp trước đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, khẳng định: "Vụ việc vẫn đang trong quá điều tra. Do vậy chưa thể đưa ra kết luận 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề có bị biến mất, hoặc đang sống cùng gia đình hay không".

Hà An

>> Bắt khẩn cấp quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề để điều tra về hành vi mua bán trẻ em
>> Vụ bắt quản lý trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề: Sư trụ trì lên tiếng
>> Công an triệu tập sư trụ trì chùa Bồ Đề
>> Khởi tố vụ bán bé trai 2 tháng tuổi ở chùa Bồ Đề giá 35 triệu đồng
>> Những điều chưa biết về người phụ nữ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
>> Công an nhận nhiều đơn thư tố cáo việc buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.