Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tạm dừng dự án, trồng lại rừng

Thúc Giáp
Thúc Giáp
07/10/2019 19:06 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết nạn chặt phá, cháy cây phi lao ở khu vực dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, đã để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng phi lao tại khu vực dự án (thuộc xã Phước Hòa, H.Tuy Phước và xã Cát Chánh, H.Phù Cát, Bình Định). Giao Ban Quản lý khu kinh tế yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xây dựng tường rào bảo vệ và thực hiện trồng lại rừng phi lao bị chặt phá, đốt cháy, đảm bảo môi trường, cảnh quan theo quy định. Khi nào nhà đầu tư hoàn thành công tác trồng lại rừng phi lao thì mới xem xét việc tiếp tục triển khai dự án. Nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra các đối tượng chặt phá rừng phi lao; làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, từ đơn thư của bạn đọc, Báo Thanh Niên ngày 12.9 đã đăng bài Mất gần 140 ha rừng phòng hộ, dân lo sợ nạn cát bay, phản ảnh rừng phi lao trong phạm vi dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 thời gian qua liên tục bị chặt phá, đốt cháy và đến nay thì diện tích này đã biến mất hoàn toàn, khiến người dân địa phương lo lắng bởi rừng phi lao này có chức năng phòng hộ, chắn nạn cát bay và giữ nguồn nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.