Chủ quán cà phê tìm người đánh rơi hơn 23 triệu đồng

10/12/2016 07:36 GMT+7

Chiều 9.12, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đã tiếp nhận số tiền 23,2 triệu đồng cùng giấy phép lái mô tô, ô tô mang tên Trần Hữu Trọng (43 tuổi, ngụ xã Tu Tra, H.Đơn Dương, Lâm Đồng) từ vợ chồng chủ quán cà phê Cây Nhãn.

Quán cà phê này ở TT.Sa Thầy của anh Lê Xuân Dương (32 tuổi) và chị Phan Thị Thương (28 tuổi). Anh Dương cho biết sáng 7.12, anh Trọng đến quán uống cà phê và làm rơi chiếc ví.
Khi phát hiện chiếc ví, kiểm tra bên trong có 23,2 triệu đồng cùng các giấy tờ, anh Dương đã tìm mọi cách liên lạc với anh Trọng nhưng không được. Sau đó, anh đến công an huyện nhờ phối hợp tìm kiếm để trả lại tài sản cho anh Trọng.
Vợ chồng anh Dương từ tỉnh Hưng Yên vào Kon Tum lập nghiệp, trải qua nhiều công việc để mưu sinh, nhưng hiện gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.