Chốt kiểm dịch TP.HCM kiểm tra hơn trăm ngàn người, phát hiện 27 người 'có biểu hiện'

17/05/2021 09:00 GMT+7

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết, từ 0 giờ ngày 15.5 đến 6 giờ 30 ngày 17.5, chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ TP.HCM kiểm tra hơn trăm ngàn người, phát hiện 27 người 'có biểu hiện'.

Sáng 17.5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết kết quả sơ bộ của 12 chốt kiểm dịch Covid-19 ở khu vực cửa ngõ TP.HCM. 
Theo đó, tính từ 0 giờ ngày 15.5, các chốt đã tổng kiểm soát 30.997 phương tiện các loại, chủ yếu là xe ô tô, còn lại là xe máy lưu thông theo hướng vào TP.HCM. Qua đó, tổng kiểm tra 112.937 người, bao gồm cả người nước ngoài.
Tổng kiểm tra thân nhiệt 120.435 người, khai báo y tế 19.896 trường hợp. Kết quả xử lý, chốt kiểm dịch nhắc nhở 58 trường hợp, 27 người "có biểu hiện" (thân nhiệt cao).

Phát hiện người thân nhiệt cao ở chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ TP.HCM

CSGT tập trung chủ yếu kiểm tra thân nhiệt với người đi trên xe khách, xe ô tô con, xe tải nhỏ và xe máy

Ảnh: Độc Lập

Trước đó, để tăng cường phòng chống dịch, từ 0 giờ ngày 15.5, TP.HCM thiết lập 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở khu vực cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bình Dương gồm các lực lượng: CSGT, nhân viên y tế, Thanh tra Sở GTVT, Quản lý thị trường, Cảnh sát cơ động, kiểm soát quân sự... Các chốt trực 24/24 làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, ghi lại thông tin lịch trình... của người đang di chuyển vào TP.
Tại các chốt kiểm dịch Covid-19, CSGT làm công tác điều tiết xe tránh ùn ứ, đồng thời ghi lại thông tin của người được kiểm tra. Vào giờ cao điểm, nhân viên y tế lên tận xe ô tô chở khách để tránh tốn thời gian lên xuống của hành khách, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông nhanh chóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.