Chống ngập kiểu nguy hiểm

19/06/2018 10:06 GMT+7

Theo người dân sống dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua KP.7, TT.Dương Đông (H.Phú Quốc, Kiên Giang), cứ mỗi lần mưa là đoạn đường này bị ngập do đây là vùng trũng, nước mưa từ trên núi tràn xuống.

Trước đây khu này có một cống dẫn nước ra biển nhưng hiện đã bị lấp lại để xây nhà.
Lo sợ nước tràn vào nhà hư hỏng hàng hóa, đồ đạc, ngay khi trời mưa, người dân đã ra tháo gỡ hàng loạt nắp cống và nắp hố ga cho nước thoát nhanh hơn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện lưu thông trên đường, vì miệng các hố ga và miệng cống này nằm chìm dưới mặt đường nên khi nước ngập người đi đường sẽ không nhìn thấy, dễ bị sụp xuống các hố.
Bà Trần Thị Lan, một hộ dân trên đường Trần Hưng Đạo, cho biết việc làm này của bà con cũng không mang lại kết quả khả quan, bởi dưới cống có rất nhiều rác, nước không thoát được nhanh hơn bao nhiêu.
Theo lãnh đạo H.Phú Quốc, tuyến đường này do Sở GTVT Kiên Giang quản lý. Huyện vẫn đang tìm giải pháp để giải quyết tình trạng ngập tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.