Chống đi ẩu kiểu Trung Quốc

06/08/2015 08:06 GMT+7

(TNO) Cảnh sát thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa đưa vào áp dụng một 'chiêu thức' mới nhằm đối phó nạn đi ẩu bất chấp luật giao thông của nhiều người nơi đây.

(TNO) Cảnh sát thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa đưa vào áp dụng một 'chiêu thức' mới nhằm đối phó nạn đi ẩu bất chấp luật giao thông của nhiều người nơi đây.
Một người vi phạm bị buộc mặc áo khoác và đội nón xanh - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Kế hoạch bao gồm việc giáo dục những người đi bộ khinh suất bằng cách buộc họ đội nón và áo khoác màu xanh để phục vụ như những người hướng dẫn tại các giao lộ đông đúc, khuyên nhủ những người tham gia giao thông tránh “băng qua đường kiểu Trung Quốc”.
Báo cáo của cảnh sát cho biết họ đã phải xử lý khoảng 11.000 người vi phạm trong ngày đầu áp dụng kế hoạch trên hôm 4.8, đặc biệt vào giờ cao điểm, theo tờ Guangdong News.
Dĩ nhiên, ở Trung Quốc “đội nón xanh” là một cách diễn tả biểu thị một người đàn ông bị vợ “cắm sừng”. Chính vì điều này mà một số người vi phạm đã cực lực từ chối đội nón xanh, khiến cảnh sát cuối cùng quyết định áp dụng mức phạt 20 nhân dân tệ.
Cảnh sát Thâm Quyến cho biết việc “chiếc nón trừng phạt” có màu xanh chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên cho khớp với chiếc áo khoác cùng màu, chứ họ không hề có ẩn ý gì khác.
Theo trang tin Shanghaiist, các cư dân mạng Trung Quốc có vẻ như ủng hộ đối sách mới, thậm chí có người muốn nhà chức trách có biện pháp trừng phạt nặng nề hơn đối với người đi ẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.