Chơi lễ 30.4: Khách đi tour biển đảo Nha Trang đông gấp 3-5 lần

29/04/2017 19:10 GMT+7

Ngày 29.4, du khách bắt đầu về Nha Trang nghỉ lễ 30.4-1.5. Các điểm tham quan, khu du lịch nườm nượp người, đông nhất là các bến tàu du lịch, nơi du khách lên tàu tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Ghi nhận của Thanh Niên, tại bến tàu du lịch Cầu Đá (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang), từ sáng 29.4, các tàu du lịch liên tục xuất bến đưa khách đến các đảo phía nam vịnh Nha Trang như: Hòn Mun, Hòn Một, Con Sẻ Tre, Bãi Tranh…

Theo BQL Bến tàu du lịch Cầu Đá, chỉ trong sáng 29.4, đã có gần 300 lượt tàu xuất bến, đưa khoảng 4.000 lượt khách tham quan các đảo. Dự kiến, lượng khách sẽ còn đông hơn nhiều vào ngày 30.4 và 1.5. 

Du khách lên tàu tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang Ảnh: Nguyễn Chung

Tour Nha Phu ở phía bắc Nha Trang với các đảo là: Đảo khỉ, Suối Hoa Lan… (thuộc Công ty CP Du lịch Long Phú) cũng rất hút khách.

Ông Lê Dũng Lâm - Giám đốc Công ty CP Du lịch Long Phú cho biết hiện lượng du khách qua các đảo tăng gấp 3-5 lần so với ngày thường. “Nếu ngày thường, lượng khách trung bình qua đảo Khỉ khoảng 300-400 lượt thì dịp lễ đạt khoảng 1.500 - 1.800 lượt khách. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, công ty vừa đầu tư thêm ca nô tốc độ cao loại 45 khách để phục vụ du khách qua các đảo”, ông Lâm cho biết. 

Trong ngày 29.4, tại các điểm tham quan, vui chơi giải trí nổi tiếng khác tại Nha Trang như: Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học, các khu du lịch suối khoáng nóng … cũng tấp nập du khách. 

Du khách tham quan Tháp Bà Ponagar Ảnh: Nguyễn Chung

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa ước tính dịp lễ 30.4-1.5 năm nay, toàn tỉnh sẽ đón khoảng 650.000 lượt khách tham quan, trong đó có 125.000 lượt khách lưu trú, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường khách quốc tế tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách Nga và Trung Quốc.

Cũng theo Sở Du lịch, trong những ngày lễ, nhóm khách sạn từ 3-5 sao sẽ đạt gần 90-95% công suất phòng, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống công suất bình quân đạt khoảng 60-65%.

Theo ghi nhận của PV, sáng 29.4, nhiều khách sạn dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Tuệ Tĩnh, Hùng Vương… đã “kín chỗ”; nhiều khách sạn 2 sao trở xuống vẫn còn phòng, nhưng tăng giá mạnh, có nơi gấp đôi ngày thường.

Sở Du lịch cho biết sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trong việc chấp hành việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, xử lý các doanh nghiệp vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.