Chợ nổi miền Tây ngày sát Tết, ghe tàu như mắc cửi va nhau rồi cùng cười xòa

04/02/2019 17:36 GMT+7

Ngày Tết chợ nổi lớn nhất TP.Cần Thơ lại ồn ào, ghe tàu từ các nơi đổ về làm con sông trở nên sôi động…

Mấy ngày này, chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) nằm trên sông Cái Răng chảy qua 2 Q.Ninh Kiều và Q.Cái Răng luôn hoạt động ồn ào. Tờ mờ sáng, sương mờ còn giăng sông, các thương hồ lái ghe, tàu, xuồng tới tấp chở theo cây trái (bưởi, quýt…), rau củ, hoa kiểng bày bán tết. Không khí náo nhiệt đã xua cái giá lạnh của gió sông đang cận kề bước vào năm mới.

Chợ nổi Cái Răng là chợ nổi lớn nhất ở TP.Cần Thơ, vào tết càng rộn ràng, náo nhiệt nên hấp dẫn người mua kẻ bán lẫn khách tham quan vui xuân từ các tỉnh thành khác đổ về.

Hàng hóa các thứ đổ về chợ nổi Ngọc nhung
Những cây bẹo cắm trên ghe lớn trên cây có treo các rau củ, cây trái để bạn hàng đến mau Ngọc Nhung
Ai cũng tranh thủ mua bán những ngày cận tết nên chợ đã nhộn nhịp càng thêm ồn ào Ngọc Nhung

Chơ Cái Răng hoạt động suốt quanh năm và chợ nhóm vào buổi sáng hơn 8 giờ là gần như tan tầm. Gọi là chợ nợ gì thương hồ, bạn hàng chở theo cây trái, rau củ, hoa kiểng trưng bày bán trên ghe. Trên các ghe lớn đều có cắm cây bẹo  mà chủ ghe đã treo tòn ten các sản phẩm trên cây để làm "ám hiệu" sản phẩm đang bán. Người mua cứ nhìn cây bẹo treo rau củ, hoa trái gì mà tấp xuống, ghe vào mua trả giá.

Tết, chợ hoạt động xôm hơn và thời gian nhóm chợ cũng dài hơn, nhà vườn từ các nơi ai cũng tranh thủ những ngày cuối năm mang sản phẩm ra chợ bán sau nhiều tháng ngày tốn công chăm hoa kiểng, cây trái, rau củ quả. Thôi thì, ghe tàu, xuồng chờ hàng hóa chạy trên sông như mắc cửi nên xảy ra va quẹt nhau. Thế nhưng, ít khi nào các chủ ghe cự cãi nhau mà cười xòa, nói nhau vài câu giả lả bỏ qua.

Mua hàng cũng vậy, thuận mua vừa bán nên ít khi xảy ra cự cãi nhau. Ngày tết, không khí mua bán càng vui vẻ, người bán muốn bán nhanh để lo cho chuyến hàng sau, người mua muốn mua mặt hàng ưng ý để con về nhà đón tết…

Ghe chở quýt chạy bán trên chợ nổi Ngọc Nhung
Bưởi tết đây... Ngọc Nhung

Mang hoa ra chợ nổi Ngọc Nhung

Ngày tết ghe tàu, xuồng chạy trên chợ nổi như mắc cửi Ngọc Nhung

Tết các nhà vườn từ các nơi mang cây trái ra chợ nổi bán Ngọc Nhung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.