Chợ Hà Nội khan hiếm rau xanh, giá tăng gấp đôi

26/07/2017 09:24 GMT+7

Những ngày gần đây, do mưa nắng thất thường, tại Hà Nội, rau xanh tăng giá đột biến, xuất hiện tình trạng khan hiếm rau , củ, quả ở một số chợ.

Sáng 25.7, như thường lệ, chị Lê Thị Phúc (ngụ tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng) ra chợ mua thức ăn. Khi qua hàng rau xanh, chị Phúc rất bất ngờ khi vào giờ này mọi ngày sạp vẫn đầy ắp rau, củ, quả nhưng hôm nay chỉ còn lèo tèo vài thứ. “Mấy ngày qua, giá rau có nhích lên đôi chút, nhưng không đến mức khan hiếm như hôm nay. Ra chợ muộn thì chỉ còn cà chua, khoai tây, bí xanh… Các loại rau ăn lá như rau muống, mùng tơi đều hết sớm”, chị Phúc nói.
Khảo sát của phóng viên tại các chợ dân sinh như: chợ Quỳnh Mai, chợ Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng), chợ Khương Thượng và chợ Vĩnh Hồ (quận Đống Đa), chợ Thanh Xuân (quận Thanh Xuân)..., lượng rau xanh về chợ không dồi dào như trước, giá rau tăng 30 - 50% so với cách đây 1 tuần.
Tại chợ Quỳnh Mai, giá một số loại rau ăn lá như mùng tơi, rau dền, rau đay, cải xanh tăng gấp 3 lần, từ 4.000 - 5.000 đồng/mớ lên 12.000 - 15.000 đồng/mớ. Giá rau muống tăng gần gấp đôi, từ 7.000 - 8.000 đồng/mớ lên 12.000 - 15.000 đồng/mớ; cà chua tăng 5.000 đồng, từ 25.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg; mướp đắng tăng 15.000 đồng/kg.
Một số loại rau gia vị như tía tô, tăng từ 2.000 đồng lên 5.000 đồng/mớ; kinh giới 5.000 đồng/mớ, tăng 3.000 đồng/mớ. Anh Phan Văn Học, người chuyên cung cấp rau của HTX rau xanh Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết: “Lượng rau thu hoạch không nhiều nên tôi ưu tiên giao hàng cho nhà hàng, quán ăn và trường học, còn lại mới đổ về chợ. Do khan hiếm rau xanh, cộng với tâm lý tích trữ lương thực trước đợt mưa bão nên giá rau ngày 25.7 tăng đột biến”.

tin liên quan

Sau bão, giá rau xanh tăng nhẹ
(TNO) Trái với dự đoán, ảnh hưởng của siêu bão Hải Yến sẽ tác động mạnh tới giá thực phẩm, nhất là giá rau xanh. Tuy nhiên, ghi nhận của Thanh Niên Online tại các chợ Hà Nội, giá rau xanh chỉ tăng nhẹ.
Theo chị Lành, chủ một sạp rau ở chợ Vĩnh Hồ, giá rau xanh tại các chợ bắt đầu nhích lên từ giữa tháng 7 do mưa nhiều khiến nhiều diện tích rau màu bị ngập úng. “Rau muống, rau cải, rau ngót mua buôn tại chợ đầu mối cũng 7.000 - 8.000 đồng/mớ rồi, cộng thêm công vận chuyển, loại bỏ số rau hư hỏng nên phải bán giá cao thôi”, chị Lành nói.
Cảnh giác với rau củ “đội lốt”
Tuy không tăng giá nhiều như tại các chợ dân sinh, nhưng tại các siêu thị, rau xanh cũng đã tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Tại siêu thị tự chọn trên phố Hoàng Tích Chí (quận Đống Đa) đắt nhất là lơ xanh (39.000 đồng/kg), tiếp đến là cải xanh (38.000 đồng/kg), các loại rau muống, bắp cải (30.000 đồng/kg). Trong khi đó, giá su su, cà tím, đỗ, mướp rẻ hơn, giao động từ 23.000 - 24.000 đồng/kg.
Theo ông Nguyễn Văn Hào, Chủ nhiệm Hợp tác xã rau Tiến Lệ (huyện Hoài Đức, Hà Nội) so với các năm trước, năm nay mưa kéo dài, gây ngập úng đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng rau xanh trong vùng. “Liên tiếp 2 trận mưa ngập tuần trước đã khiến 70% diện tích rau xanh của 500 hộ trong hợp tác xã bị hỏng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các hộ trồng các loại rau ăn lá như cải xanh, mùng tơi, rau đay…”, ông Học nói.
Còn chị Vũ Thị Hà, nông dân trồng rau ở xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) cho hay: “Nhà tôi có 3 luống mồng tơi nhưng thu hoạch chỉ được 6 bó rau. Lá rau mồng tơi chứa nhiều nước, gặp mưa nhiều nên bị thối lá dẫn đến thối gốc”.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, trong những ngày tới, khu vực Bắc bộ và Hà Nội có mưa rào do ảnh hưởng của bão số 4 nên giá rau xanh sẽ còn tiếp tục tăng cao. Các tiểu thương bán rau cho hay, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, khoảng 20 - 30 ngày nữa, khi có thêm lứa rau mới, giá rau xanh trên thị trường sẽ ổn định trở lại. Trong lúc thị trường khan hiếm rau xanh, tại các chợ dân sinh, rau, củ Trung Quốc như cà chua, khoai tây, cà rốt, cải thảo, bắp cải “đội lốt” rau Đà Lạt (Lâm Đồng), Mộc Châu (Sơn La) được bán với giá từ 15.000 - 25.000 đồng/kg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.