Chợ cóc trá hình ngoan cố hoạt động trong vùng giãn cách xã hội ở Hải Phòng

Lê Tân
Lê Tân
23/02/2021 10:50 GMT+7

Sáng 23.2, bất chấp sự tuyên truyền của cơ quan chức năng, chợ cóc ở đường Dư Hàng, P.Dư Hàng (Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng), nơi đang thực hiện giãn cách xã hội , vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Theo chỉ thị 09 của UBND TP.Hải Phòng, từ 18 giờ ngày 22.2, P.Dư Hàng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Thủ. Đây là địa phương mà N.V.Q, bệnh nhân nhiễm Covid-19 sinh sống.

Hải Phòng tìm người đến 19 địa điểm liên quan 2 điều dưỡng mắc Covid-19

UBND TP.Hải Phòng cũng yêu cầu người dân hạn chế chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, không tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng, giữ khoảng cách 2 m với người khác. Tại những nơi thực hiện giãn cách xã hội, chính quyền địa phương sẽ phát phiếu cho người dân ra ngoài mua lương thực, mỗi hộ được 1 người và 3 ngày phát phiếu 1 lần.

Lực lượng chức năng cũng liên tục đi nhắc nhở, yêu cầu người dân không tụ tập, bán hàng nhưng không hiệu quả

Ảnh Lê Tân

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 23.2, tại đường Dư Hàng (P.Dư Hàng, Q.Lê Chân), chợ cóc vốn tồn tại ở đây đã lâu vẫn hoạt động nhộn nhịp. Tiểu thương bày bán đồ ở cửa nhà, bất chấp loa tuyên truyền về việc thực hiện giãn cách xã hội được phát từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Tiếp tế cho làng quê bị phong tỏa của nữ điều dưỡng mắc Covid-19 ở Hải Phòng

Lực lượng chức năng cũng liên tục đi nhắc nhở, yêu cầu người dân không tụ tập, bán hàng nhưng không hiệu quả. Khi có lực lượng chức năng đến thì người dân bê đồ cất đi, lực lượng chức năng đi qua thì lại mang ra bán. Điều này khiến hàng trăm người vẫn tập trung ở đây, vi phạm chỉ thị chống dịch Covid-19 của UBND TP.Hải Phòng.

Hàng trăm người vẫn tập trung ở chợ cóc tại đường Dư Hàng, vi phạm chỉ thị chống dịch Covid-19 của UBND TP.Hải Phòng.

Ảnh Lê Tân

Trong khi đó, ở các nơi khác, người dân tuân thủ khá tốt quy định chống dịch. Hầu hết cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, bar, game, dịch vụ internet, spa, gym, cắt tóc, gội đầu, tẩm quất, làm móng, phòng khám nha khoa, casino, hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, dịch vụ internet đều dừng hoạt động theo quy định. 
Đường phố, vỉa hè Hải Phòng trở nên thông thoáng hơn. Các quán trà đá thường thấy được thay thế bằng chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tổ dân phố.

Nữ điều dưỡng dương tính Covid-19, Hải Phòng giãn cách xã hội theo khu vực

Theo Sở Y tế Hải Phòng, sau chùm 3 ca nhiễm Covid-19 phát sinh vào hôm qua (22.2), sáng nay Hải Phòng chưa ghi nhận ca nhiễm mới. 194 F1 của các ca nhiễm đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có 3 ca nhiễm và UBND TP.Hải Phòng ban hành chỉ thị chống dịch Covid-19, đường phố Hải Phòng thông thoáng hơn

Ảnh Lê Tân

Cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ phải đóng cửa

Ảnh Lê Tân

Các quán trà đá thường thấy được thay thế bằng chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tổ dân phố

Ảnh Lê Tân

Tất cả các công viên đều đóng cửa để hạn chế người dân tập trung nơi đông người

Ảnh Lê Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.