Chịu hết xiết vì bãi rác trong khu dân cư

12/08/2019 08:36 GMT+7

Bãi rác thải tự phát cao hơn cả mét tồn tại mấy tháng nay tại lô đất trống giữa hai nhà số 713/5 và 713/9 An Dương Vương, KP.14, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM, gây ô nhiễm trong khu dân cư.

Vào các buổi tối, lợi dụng lúc vắng người, những người thiếu ý thức từ nơi khác và một số phòng trọ gần đó mang rác thải đủ loại đến quăng ở đây.
Việc đổ rác thải cấp tập mỗi ngày như vậy, lại không được ai dọn dẹp nên đống rác ngày càng lớn dần, khiến cây cỏ dại mọc um tùm, làm cho cả khu phố bốc mùi hôi thối nồng nặc, dễ phát sinh ruồi muỗi. Hơn nữa, bãi rác còn là nơi làm tổ của vô số chuột, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cao, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.
Đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp thu gom bãi rác tự phát này và tìm chủ đất để vận động họ rào chắn bảo vệ nhằm ngăn chặn người vứt rác bừa bãi, trả lại khu phố sự sạch đẹp, trong lành cho người dân nơi đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.