Chỉnh sửa khe hở môi ngay từ nhỏ

07/07/2012 03:54 GMT+7

Các trung tâm thẩm mỹ có chỉnh sửa được hoàn toàn việc trẻ bị khe hở môi hay không?

Các trung tâm thẩm mỹ có chỉnh sửa được hoàn toàn việc trẻ bị khe hở môi hay không? (Rain197…@Yahoo.com)

Bệnh hở môi - vòm miệng là một bệnh bẩm sinh xuất hiện trong thời gian người mẹ mang thai. Trẻ em bị hở môi không chỉ ảnh hường đến yếu tố thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến các chức năng khác như phát âm, nhai nuốt.   

Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, những người bị khe hở môi - vòm miệng có thể được điều trị qua các chuyên khoa khác nhau, giúp từng bước khắc phục dị tật bẩm sinh. Theo các bác sĩ răng hàm mặt, trẻ em bị hở môi - vòm miệng nên theo quy trình điều trị từ nhỏ, cụ thể phẫu thuật đóng kín khe hở từ 6 tháng tuổi. Sau đó, phẫu thuật đóng kín vòm miệng từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi. Trong quá trình trưởng thành, nếu tiếp tục được chỉnh hình răng mặt, phẫu thuật ghép xương và phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh nhân hoàn toàn có thể có được một khuôn mặt bình thường, hàm răng đều đặn, cung hàm không bị bóp méo và phát âm bình thường. Tất cả các quy trình này nên được thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa về phẫu thuật răng hàm mặt. 

Thảo Vy (Thực hiện)

Theo tư vấn của BS Nguyễn Thanh Vân - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân (TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.